ClockThứ Sáu, 12/07/2019 20:11

Trao đổi nhiều kỹ thuật điều trị tim mạch phức tạp

TTH.VN - Đó là nội dung các chuyên đề được cập nhật, trao đổi tại hội nghị Tim mạch miền Trung -Tây Nguyên mở rộng lần thứ 10 khai mạc chiều 12/7.

Bệnh viện Trung ương Huế khám và mổ tim nhân đạo cho 500 trường hợp nghèo tại Hà TĩnhCứu sống sản phụ mang thai suy tim cấp độ 4Phẫu thuật thành công khối u đại tràng cho bệnh nhân có bệnh lý tim mạch

Tham dự lễ khai mạc có ông Phan Thiên Định, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đông đảo  giáo sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu đầu ngành lĩnh vực tim mạch đến từ Hoa Kỳ, Bỉ, Trung Quốc, Nhật Bản...

Diễn ra từ ngày 12 và 13/7, hội nghị thu hút 173 báo cáo; trong đó có 93 báo cáo chuyên đề, 33 nghiên cứu lâm sàng,14 báo cáo vệ tinh, 11 báo cáo giải khoa học trẻ của 12 giáo sư, 24 phó giáo sư và 12 tiến sĩ cùng tham gia, chia sẻ cập nhật kỹ thuật tiên tiến về lĩnh vực tim mạch, nhất là lần đầu được trao đổi về trí tuệ nhân tạo trong tim mạch và y học nói chung.

Hội nghị còn công bố các phương tiện và thuốc mới trong điều trị tim mạch, đặc biệt trong suy tim, giới thiệu các kỹ thuật và tầm nhìn mới trong bệnh lý mạch vành, kỹ thuật thay van động mạch chủ, hai lá qua dạ, kỹ thuật mới can thiệp tim bẩm sinh qua da, việc rút ngắn sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu aspirin sau can thiệp mạch vành...

Hội nghị lần này cũng ấn hành Tạp chí Tim mạch học Việt Nam số 88 đặc biệt với 35 báo cáo chọn lọc và tập kỷ yếu với các hình ảnh của Hội Tim mạch miền Trung-Tây Nguyên qua 20 năm thành lập và phát triển. Ngoài ra, Hội đồng khoa học cũng tiếp nhận 10 đề tài tham gia giải thưởng khoa học tuổi trẻ, báo cáo tiếng Anh và được chấm điểm, công bố kết quả vào buổi bế mạc diễn ra chiều 13/7.

Minh Trường 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

TIN MỚI

Return to top