ClockThứ Bảy, 31/03/2018 15:15

Triều Tiên sẵn sàng tham dự các Thế vận hội sắp tới tại châu Á

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa cam kết để Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Lãnh đạo Hàn Quốc tin tưởng Thế vận hội khởi đầu cho hòa bình thế giớiThế vận hội Pyeongchang: Bước đệm vững chắc cho xây dựng hòa bình ở Đông Bắc Á

Hình ảnh đoàn VĐV Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành dưới chung lá cờ "Bán đảo Triều Tiên thống nhất" tại lễ khai mạc Olympic PyeongChang. Ảnh: AP

Ngày 30/3, hãng tin AP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa bày tỏ sự sẵn sàng tham dự các Thế vận hội sắp tới tại châu Á.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đang ở thăm Triều Tiên và có cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong ngày 30/3.

Theo Chủ tịch Thomas Bach, ông Kim Jong-un vừa cam kết để Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Hè Tokyo 2020 và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Giới quan sát nhận định, với việc tích cực tham gia các sự kiện thể thao quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đang nỗ lực xóa bỏ hình ảnh một quốc gia bị cô lập, thay vào đó là các hoạt động “ngoại giao thể thao” mang tính tích cực.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo Chủ tịch Thomas Bach tới thăm Triều Tiên để thảo luận với giới chức nước này về việc Triều Tiên tham gia các Thế vận hội trong tương lai.

Theo tuyên bố của Ủy ban này, các cuộc thảo luận tập trung vào sự phát triển tiếp theo của nền thể thao tại Triều Tiên sau khi các vận động viên nước này tham gia thành công Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào

Từ ngày 4 - 6/4, đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào và tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh Sê Kông . Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu tỉnh tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tỉnh Sê Kông, CHDCND Lào
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top