Thế giới

Trung Quốc: ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại số 1

ClockThứ Ba, 14/07/2020 15:25
ASEAN được đánh giá là điểm sáng khi tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và vị trí đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc.

Sách trắng thương mại Nhật Bản kêu gọi hợp tác kỹ thuật số chặt chẽ hơn với ASEANASEAN là đối tác thương mại lớn của Trung QuốcASEAN, Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác chống lại dịch COVID-19Thương mại với Trung Quốc thúc đẩy tăng trưởng của ASEAN

Ông Lý Khôi Văn, người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Ảnh: SCIO.

6 tháng đầu năm nay, ASEAN tiếp tục là điểm sáng khi giữ vững vị trí số 1 trong số các đối tác thương mại của Trung Quốc, trong đó quy mô xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đứng đầu trong khối ASEAN.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay (14/7) vừa công bố số liệu thông kế cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đạt 14.240 tỷ nhân dân tệ (gần 2.030 tỷ USD), giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đáng chú ý, sau thời gian dài giảm sút do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều đã tăng trưởng dương trở lại trong tháng 6, với mức tăng chung là 5,1%, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 6,2%.

ASEAN được đánh giá là điểm sáng khi tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và vị trí đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch mậu dịch 2 chiều giữa ASEAN và Trung Quốc đạt 2.090 tỷ nhân dân tệ (gần 290 tỷ USD), tăng 5,6%, chiếm 14,7% tổng kim ngạch thương mại của nước này.

Theo ông Lý Khôi Văn, người phát ngôn Tổng cục Hải quan Trung Quốc, hai bên có được sự tăng trưởng ấn tượng này là nhờ vào 3 yếu tố. Thứ nhất, công nghiệp chế tạo điện tử giữa Trung Quốc và ASEAN có mối liên hệ chặt chẽ, giúp xuất nhập khẩu các mặt hàng này liên tục tăng mạnh, đặc biệt là giữa Trung Quốc với Việt Nam, Malaysia và Singapore. Hai là, xuất nhập khẩu giữa nước này với Việt Nam, Malaysia và Thái Lan tăng trưởng ổn định, đóng góp tới 5,7 điểm % trong tổng thể thương mại giữa hai bên. Ba là, Nghị định thư nâng cấp Khu thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN có hiệu lực toàn diện, thúc đẩy thương mại hàng nông sản giữa hai bên tăng nhanh.

Trong đó, thương mại giữa Việt Nam với Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng chung giữa Trung Quốc và ASEAN. 

Ông Lý Khôi Văn cho biết: "6 tháng đầu năm nay, xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Việt Nam tăng trưởng 18,1%, đứng đầu về quy mô trong các quốc gia ASEAN, cao hơn 12,5 điểm % so với mức tăng thương mại tổng thể với ASEAN”.

ASEAN cũng là đối tác duy nhất có kim ngạch mậu dịch 2 chiều tăng trưởng dương với Trung Quốc trong số 3 đối tác hàng đầu của nước này gồm ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ. Trong đó, thương mại giữa Trung Quốc và EU giảm 1,8%, với Mỹ giảm 6,6%. Ngoài ra, thương mại giữa Trung Quốc và các nước thuộc "Vành đai và Con đường" cũng giảm nhẹ 0,9%.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top