ClockThứ Hai, 14/09/2015 14:25

Tuần tra bắt giữ đối tượng đánh bả chó

TTH.VN - Với tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, trong lúc tuần tra đêm lực lượng Công an phường Thủy Xuân cùng lực lượng bảo vệ dân phố khu vực 1 đã phát hiện, bắt giữ nghi phạm hành nghề trộm chó.

Ngày 14/9, Công an phường Thủy Xuân đã bàn giao đối tượng hành nghề đánh bả chó là Nguyễn Phi Hùng (SN 1969, trú tại đường Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) cho Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

 
Đối tượng Hùng (bìa trái) tại cơ quan công an
 
Thông tin ban đầu được biết: khoảng 4 giờ sáng ngày 11/9, trong lúc tuần tra khép kín địa bàn, Công an phường Thủy Xuân cùng lực lượng bảo vệ dân phố khu vực 1 phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô Sirius mang biển số kiểm soát 75D1 - 019.55 chở 01 bao bố chạy trên đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân có biểu hiện nghi vấn.
 
Tiến hành kiểm tra, lực lương Công an và Bảo vệ dân phố phát hiện bên trong bao bố có 01 con chó đã chết và 9 gói thuốc bả và gói ớt bột lớn dùng để ném trả những người đuổi theo, nên đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.
 
Tang vật thu được ngoài 1 con chó, 9 viên bả chó còn có gói ớt bột để ném trả lực lượng truy đuổi
 
 
Qua đấu tranh, Nguyễn Phi Hùng khai nhận: Trước đó, khoảng 02 giờ sáng Hùng điều khiển xe mô tô đi trên các tuyến đường địa bàn TP Huế để thả bả chó. Khi đến ngả ba Điện Biên Phủ - Phan Bội Châu, Hùng dùng bả đánh chết 01 con sau đó bỏ vào bao tiếp tục đi đến đường Minh Mạng thì bị phát hiện, bắt giữ.
 
Hiện, Công an phường Thủy Xuân hoàn tất hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi trộm cắp tài sản" theo đúng pháp luật quy định.
Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top