ClockThứ Năm, 05/05/2016 18:42

UNICEF kêu gọi ưu tiên bảo vệ quyền trẻ em trong Hiệp định Dublin sửa đổi

TTH - Trong bối cảnh 28 nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu sắp bắt đầu cuộc đàm phán quan trọng về việc xem xét dự thảo đề xuất cải cách hệ thống tiếp nhận người tị nạn theo Hiệp định Dublin trong những ngày tới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) lên tiếng kêu gọi cần ưu tiên cho các lợi ích và quyền lợi của trẻ em trong quá trình tiếp nhận tị nạn.

Trẻ em trong khu tị nạn ở Hy Lạp. Ảnh: Unicef

“Những cuộc thảo luận này là cơ hội để tăng cường các biện pháp bảo vệ cần thiết mà những đứa trẻ tìm kiếm tị nạn ở châu Âu được hưởng theo luật pháp quốc tế,” bà Noala Skinner, Giám đốc Văn phòng UNICEF ở Brussels cho biết. “Đối với hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vấn đề nhân đạo, tính công bằng, hiệu quả và phương thức bảo vệ trẻ em phải là ưu tiên hàng đầu”.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Unicef)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Sáng 27/12, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức xã hội về việc thực hiện Kế hoạch số 208 ban hành ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh nhằm triển khai Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh về “Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025”.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em
UNICEF kêu gọi tài trợ khẩn cấp 9,3 tỷ USD

Nhằm đối phó với sự gia tăng đáng báo động của các cuộc khủng hoảng nhân đạo, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã đưa ra lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp trị giá 9,3 tỷ USD để tiếp cận ít nhất 93,7 triệu trẻ em sống ở 155 quốc gia.

UNICEF kêu gọi tài trợ khẩn cấp 9,3 tỷ USD
UNICEF: Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em

Người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm qua (22/11) gọi Dải Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em” và cho rằng thỏa thuận tạm ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hamas là không đủ để cứu mạng các đứa trẻ.

UNICEF Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em
Khi trẻ em lên tiếng về quyền trẻ em

Tạo sân chơi giao lưu kết hợp tuyên truyền, trang bị kiến thức là cách làm hiệu quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm trang bị cho các em thiếu nhi những kiến thức cơ bản về Luật Trẻ em, quyền trẻ em…

Khi trẻ em lên tiếng về quyền trẻ em

TIN MỚI

Return to top