ClockThứ Bảy, 27/05/2023 14:56

Điện ảnh châu Âu hội ngộ trên đất Huế

TTH - Cùng với TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, Liên hoan phim châu Âu tại Việt Nam (EUFF) lần thứ 22 sẽ đem đến Huế những tác phẩm điện ảnh châu Âu đương đại. Đó đều là những bộ phim đã đoạt giải hoặc đề cử ở những hạng mục khác nhau của nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế.

Tuần phim Đan Mạch mở cửa miễn phíĐón chờ Liên hoan phim châu Âu tại HuếTrình chiếu 13 phim liên hoan phim châu Âu tại Huế

leftcenterrightdel
 EUFF lần thứ 22 năm 2023 tổ chức tại Huế năm nay với rất nhiều bộ phim hay thu hút người xem. Ảnh: BTC

Sau nhiều lần tổ chức tại Huế, EUFF lần thứ 22 năm 2023 đã có một lượng khán giả trung thành, nhiều người tranh thủ lên lịch để xem được những bộ phim mà họ yêu thích khi hay tin sự kiện này trở lại Cố đô. Với gần 20 tác phẩm điện ảnh châu Âu đương đại, bao gồm nhiều phim đoạt giải ở các liên hoan danh tiếng, EUFF 2023 giới thiệu những câu chuyện từ các bối cảnh không gian và thời gian khác nhau.

Dựa trên cảm hứng về các hành trình, liên hoan đưa đến cuộc gặp gỡ với một nhóm nhân vật muôn vẻ: thành viên trong gia đình, những gương mặt thể thao, nghệ sĩ, nhà văn, người nhập cư, những người bạn thân, những người chưa quen biết. Tất cả sẽ thực hiện những chuyến phiêu lưu đáng nhớ trải khắp châu Âu, khám phá về căn tính, cộng đồng và di sản. Qua điểm nhìn của họ, châu Âu xuất hiện trong sự đa sắc rực rỡ của thấu kính vạn hoa.

Ở đó, người xem sẽ có cơ hội hiểu thêm về tình bạn qua bộ phim cùng tên “Tình bạn” của điện ảnh Bỉ. Với thời lượng hơn 100 phút, bộ phim ở thể loại chính kịch này từng đạt giải nhiều giải thưởng danh giá như giải “Grand Prix” ở Liên hoan phim Cannes 2022, đề cử “Phim nước ngoài hay nhất” Oscars 2023, hay như đề cử “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” - Giải thưởng Quả cầu vàng 2023…

Cốt truyện phim xoay quanh Léo và Rémi. Họ là hai cậu trai 13 tuổi, thân thiết và dường như không thể tách rời, cho đến ngày một sự việc đột nhiên khiến hai người không còn là bạn. Chất chứa nỗi niềm về những điều chưa thể hiểu được, Léo tìm đến Sophie, mẹ của Rémi. Và ở đó, người xem sẽ tự đưa ra những suy nghĩ sâu sắc về tình bạn và trách nhiệm.

Trong khi đó, điện ảnh Pháp cũng góp mặt ở EUFF 2023 với bộ phim ở thể loại hài có tựa Bí kíp luyện ruồi. Khán giả sẽ có cơ hội theo dõi hành trình quái gở theo chân hai gã ngớ ngẩn Jean-Gab và Manu trong bộ phim này. Sau khi đánh cắp một chiếc Mercedes cũ nát để giao một chiếc cặp bí ẩn cho một người nhận không biết là ai, Jean-Gab và Manu tìm thấy nhiều hơn cả những gì họ mong đợi, với những tiếng thình thịch bí ẩn phát ra từ cốp xe. Khi mở cốp, họ thấy một con ruồi khổng lồ bên trong. Manu và Jean-Gab quyết định từ bỏ nhiệm vụ hiện tại, thay vào đó tập trung vào việc huấn luyện con ruồi để thực hiện các vụ trộm cho họ, với hy vọng đổi đời. Phim từng gây tiếng vang lớn khi đạt giải “Diễn viên nam xuất sắc nhất” và đề cử “Phim xuất sắc nhất” ở Liên hoan phim Quốc tế Catalonian 2020.

Ngoài ra, nhiều bộ phim hay khác của một số nước châu Âu cũng sẽ góp mặt trong liên hoan phim lần này như Bên rìa thế giới (Áo), Người cha (Bulgaria), Khi bóng tối dâng (Cộng hòa Séc), Tuổi trẻ của Tove Jansson (Phần Lan), Tôi vẫn ổn (Italy), Những nhà vô địch (Tây Ban Nha)… Mỗi bộ phim đều có một thông điệp luôn chờ người xem khám phá, giải đáp.

Từng theo dõi nhiều bộ phim của EUFF tổ chức tại Huế, lần này khi EUFF 2023 quay trở lại, Nguyễn Hồng Nhi (TP. Huế) rất háo hức. Cô gái trẻ cho biết, đã theo dõi thông tin trên trang web lẫn mạng xã hội về EUFF 2023 để biết được những bộ phim sẽ được trình chiếu trong dịp này. “Lướt qua mình thấy bộ phim nào cũng hấp dẫn và thú vị. Đây không chỉ là cơ hội để mình xem được những bộ phim hay của điện ảnh châu Âu mà qua đó có hiểu thêm văn hóa, lịch sử của vùng đất này”, Nhi chia sẻ và hy vọng một ngày không xa sẽ được đặt chân đến vùng đất đó.

Kéo dài từ 20/5 đến hết ngày 3/6, EUFF 2023 phát vé miễn phí tại nơi trình chiếu ở rạp BHD (tầng 5 Vincom Plaza, 50A Hùng Vương, TP. Huế) và hứa hẹn là bữa tiệc điện ảnh đặc sắc. Theo đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam, châu Âu luôn được biết đến là nơi ra đời của nghệ thuật điện ảnh, với những bộ phim tuyệt vời từ mọi khu vực địa lý. Ở lần thứ 22 này, liên hoan phim vẫn giới thiệu nhiều tác phẩm châu Âu đương đại, được giới phê bình đánh giá cao, mới mẻ, cảm động và nhân văn.

NHẬT MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bữa cơm trong căn nhà Hòa hợp - Bài 2: Cuộc hội ngộ hy hữu

Theo lời của Trung đội trưởng Nguyễn Đình Kiên, sáng đó ở chốt, anh em phát hiện từ đồi đối diện có hai binh lính Sài Gòn đang đi xuống suối lấy nước. Do họ xâm nhập khu vực kiểm soát của mình nên anh em hỏi tôi “có bắn không?”.

Bữa cơm trong căn nhà Hòa hợp - Bài 2 Cuộc hội ngộ hy hữu
Cuộc hội ngộ các dòng tranh dân gian

Những tác phẩm tranh dân gian cùng những bản in khắc gỗ với các họa tiết đẹp mắt, đến từ nhiều làng tranh nổi tiếng của Việt Nam đã cùng hội ngộ về bên dòng Hương. Những tác phẩm ấy như giúp người xem hiểu hơn những giá trị văn hóa độc đáo từ ngàn xưa, được các nghệ nhân gìn giữ cho đến tận bây giờ.

Cuộc hội ngộ các dòng tranh dân gian
Hội ngộ nghệ nhân ẩm thực ba miền

Tối 29/4, chương trình hội ngộ nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam với Festival Huế 2022 đã được Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức trang trọng tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội. Chương trình nhằm chào mừng thành công đại hội Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương.

Hội ngộ nghệ nhân ẩm thực ba miền
Cuộc hội ngộ kỳ lạ

Một buổi sáng tháng 7/1994, tại Văn phòng Đảng ủy Bệnh viện Trung ương Huế, tôi tiếp một nhân viên Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật (nay là Liên hiệp các Hội VHNT) tỉnh Thừa Thiên Huế. Người ấy gửi cho tôi một giấy giới thiệu kèm theo lá thư của nhà thơ Võ Quê, Thường trực Hội, nhờ tôi gắng tìm cách giúp một nhà thơ quân đội- thương binh hạng 2/4 từ ngoài Bắc vào thăm Huế, chẳng may gặp sự cố. Đó là nhà thơ Ngô Hoàng Cát. Một cái tên quen quen, gợi nhớ bao điều...

Cuộc hội ngộ kỳ lạ
Hội ngộ tinh túy của mỹ thuật Huế

Chưa phải là tất cả nhưng nó là những “viên ngọc” được mài dũa từ tài năng và trí tuệ, được chắt lọc từ những rung cảm của người nghệ sĩ... Hẳn người xem sẽ cảm nhận được điều đó khi đến với triển lãm “Hội ngộ” đang được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng.

Hội ngộ tinh túy của mỹ thuật Huế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top