ClockThứ Hai, 16/10/2023 18:38

“Bảo tàng kỹ thuật số” đầu tiên ở Việt Nam đón khách từ 20/10

TTH.VN - Không gian trưng bày, trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số đầu tiên của Việt Nam với cái tên Sống Lab được thiết kế như một bảo tàng sẽ ra mắt công chúng vào ngày 20/10 tới.

Bảo tàng là nơi triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa cho người dânNhững kỷ vật đằng sau cánh cửa Bàn luận về văn hóa và kiến trúc từ góc nhìn di sản

Bên trong không gian Sống Lab sẽ đón khách từ 20/10 

Ngày 16/10, đại diện không gian Sống Lab (trụ sở tại Trung tâm thương mại Hùng Vương, đường Bà Triệu, TP. Huế) cho biết đã cho chạy thử chương trình trải nghiệm nghệ thuật số đầu tiên của Việt Nam và sẵn sàng đón khách tham quan từ ngày 20/10. Đây là nơi đầu tiên trên cả nước có một chương trình trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số hiện đại, mới lạ như vậy.

Không gian Sống Lab có diện tích hơn 1.000m2 gồm 5 phòng tham quan, trưng bày với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỉ đồng. 

Mỗi căn phòng được trang bị hệ thống đèn lazer, màn hình, loa…hiện đại để phù hợp với mục đích trưng bày, trình diễn khác nhau như: có phòng trình chiếu trên màn hình, có phòng kết hợp với nghệ thuật sắp đặt, có phòng trải nghiệm nghệ thuật nhập vai…

Sống Lab hiện đang trưng bày 5 tác phẩm kỹ thuật số là: Đâm chồi nảy lộc, Hồng Sắc Long, Mọi miền tiềm thức, Một trăm và Như một dòng chảy

5 tác phẩm trên đều là tác phẩm nghệ thuật được thể hiện dưới dạng phim đồ họa 3D kết hợp âm thanh và nghệ thuật trình chiếu ánh sáng lên không gian (3D Mapping).

Để thưởng thức tác phẩm, người xem sẽ được đưa vào một phòng kín đầy màu sắc với âm thanh sống động. Tùy vào từng gian phòng, người xem có thể tự chạm vào các màn hình, bức tường hoặc chỉ đơn giản là ngồi xuống thưởng thức, suy ngẫm về dụng ý nghệ thuật của tác giả.

Anh Dương Đỗ - nhà sáng lập Sống Lab, cho biết, không gian trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số không phải mới xuất hiện ở trên thế giới. Hiện nay ở nhiều đô thị loại A tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… đều có cho mình những bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số hiện đại và thu hút rất đông lượng khách du lịch đến tham quan.

Theo anh Dương, không gian trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số ở Huế được đầu tư xây dựng theo phong cách như một bảo tàng kỹ thuật số trên thế giới. Ngoài trưng bày nghệ thuật trình chiếu, nơi đây hứa hẹn sẽ là nơi trưng bày, trình diễn những loại hình nghệ thuật khác như ca nhạc, điêu khắc, tranh, nghệ thuật sắp đặt…

“Tôi chọn Huế bởi vì vùng đất này có rất nhiều bảo tàng và ngồn ngộn cảm xúc nghệ thuật. Các tác phẩm tại Sống Lab cũng được lấy cảm hứng từ văn hóa của vùng đất này. Chúng tôi hi vọng sau khi đưa vào hoạt động, Sống Lab sẽ là một trung tâm nghệ thuật sáng tạo, một điểm đến thú vị với những du khách muốn trải nghiệm nghệ thuật hoàn toàn mới lạ khi đến Huế”, anh Dương nói.

MINH LINH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai hội Tuần lễ Áo dài cộng đồng 2024

Tuần lễ Áo dài cộng đồng 2024 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chính thức khai mạc chiều 24/6 tại tòa nhà 15 Lê Lợi, TP. Huế. Với một chuỗi các hoạt động, sự kiện, tuần lễ hướng đến việc quảng bá, lan tỏa áo dài đến với cộng đồng.

Khai hội Tuần lễ Áo dài cộng đồng 2024
Chọn Huế dừng chân

Mùa hè đến, thị trường du lịch Huế sôi động lên từng ngày. Du khách chọn đến Huế để tham gia các hoạt động lễ hội, thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm các dịch vụ du lịch, tham quan. Không chỉ ăn “sập” Huế, chơi “sập” Huế, nhiều người còn rộn ràng mua sắm, mang theo rất nhiều quà Huế về nhà.

Chọn Huế dừng chân
Mua gì cũng... rẻ!

Những ngày đến Huế trải nghiệm các hoạt động của Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế, nhiều người đã tranh thủ kết hợp đi tham quan, mua sắm.

Mua gì cũng  rẻ

TIN MỚI

Return to top