ClockThứ Sáu, 17/07/2020 12:05

Đại sứ quán Tây Ban Nha cử nghệ sĩ guitar tham gia Festival Huế 2020

TTH.VN - Ngày 17/7, Ban tổ chức (BTC) Festival Huế 2020 cho biết, sau nhiều lần trao đổi, Đại sứ quán Tây Ban Nha vẫn mong muốn góp mặt tai festival và đã quyết định cử nghệ sĩ Việt Nam đại diện tham gia.

Festival Huế 2020: Thời điểm “vàng” đến Huế du lịchSẽ là lễ hội đường phố khác biệt nhấtÁo dài trên khắp phố phườngCông bố lại các chương trình chính Festival Huế 2020Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối nămMiễn phí tham quan di sản trong những ngày Festival Huế

Nghệ sĩ Vũ Hiển biểu diễn guitar tại một chương trình (Ảnh BTC cung cấp)

Theo BTC, trong bối cảnh giao thương quốc tế vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đoàn nghệ thuật Tây Ban Nha được cử tham gia Festival Huế 2020 khó có thể sang biểu diễn theo kế hoạch. Mặc dù vậy, Đại sứ quán Tây Ban Nha vẫn mong muốn góp mặt vào sự kiện văn hóa quan trọng này, bằng cách cử nghệ sĩ Guitar Vũ Hiển đại diện Tây Ban Nha góp mặt ở Festival Huế 2020.

Vũ Hiển sinh năm 1983, là nghệ sĩ biểu diễn, nhà soạn nhạc guitar tại Hà Nội, Việt Nam. Anh được mệnh danh là "Người giữ lửa" đối với guitar cổ điển ở Hà Nội, được ghi nhận là người tiên phong làm hồi sinh phong trào guitar thủ đô. Nghệ sĩ đã tổ chức rất nhiều buổi biểu diễn tại Việt Nam. Ngoài ra anh còn lưu diễn và làm giám khảo chấm thi của nhiều cuộc thi quốc tế tại các nước như: Thái Lan, Tây Ban Nha, Indonesia...

Tại Festival Huế 2020, nghệ sĩ Vũ Hiển sẽ thể hiện tác phẩm của các nhà soạn nhạc Tây Ban Nha vào thế kỷ 19 để gửi đến công chống và du khách.

Tin: Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn
Return to top