ClockThứ Tư, 19/04/2023 14:34

Giới thiệu tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng

TTH.VN - Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023, sáng 19/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai mạc triển lãm sách cổ hiến tặng và giới thiệu tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng.

Trường THPT chuyên Quốc Học đạt giải nhất hội thi “Chia sẻ cuốn sách hay”Lưu dấu lịch sử Tàng Thơ lâuLan tỏa những giá trị của sáchTặng 500 cuốn sách cho chiến sĩ mới

leftcenterrightdel
 Triển lãm giới thiệu đến người xem bộ sưu tập sách cổ và thư tịch

Trong không gian trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, triển lãm giới thiệu 11 cuốn cổ thư, gồm: Ngự chế minh văn cổ khí đồ, Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca (quyển 7); Tự Đức thánh chế thi tam tập (với các quyển tổng mục, quyển 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10); Đại Nam thực lục chính biên đệ tứ kỷ (quyển 69); Giao tự đại lễ; Nghi thức thuyết giới Bồ tát tại gia; Điền tô sai dư thuế lệ; truyện thơ Nôm Phan Trần; Chinh Phụ Ngâm cùng tập sách ảnh về phong cảnh đất nước và con người Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Toàn bộ 12 hiện vật trên do ông Hoàng Việt Trung sưu tầm và tặng cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế vào năm 2021.

“Ngự chế minh văn cổ khí đồ” là tác phẩm tập hợp 33 bài minh của vua Minh Mạng. Nội dung là những lời răn dạy của nhà vua về đạo kính trời, lễ nghĩa với tổ tiên, noi gương tiền nhân chăm chỉ công việc, yêu thương, dạy bảo dân chúng… 33 bài minh này được khắc trên 33 đồ cổ khí được chế tác năm 1838.

Cuốn “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” dù tồn tại là bản in, nhưng đây là một cổ thư hiếm hoi còn lưu trữ. Hiện nay, có 2 bản được biết đến đó là một bản in được lưu trữ tại Thư viện Pari, Pháp và một bản in đang được lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán – Nôm. Như vậy, bản sách cổ “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” được hiến tặng và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là bản thứ 3 được biết đến.

Ngoài việc giới thiệu 11 cuốn sách cổ quý hiếm vừa được hiến tặng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế còn tổ chức trưng bày các hiện vật đơn vị tiếp nhận từ năm 2008 đến nay, gồm sách cổ, công văn, sắc bằng thời Nguyễn do các cá nhân, tổ chức hiến tặng.

Dịp này, một số cá nhân cũng trao tặng thư tịch cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. TS. Trần Đức Anh Sơn hiến tặng bộ sách Trung Hoa từ điển (6 tập) và sách Tường đính Cổ văn bình chú; ông Nguyễn Phước Vĩnh Hượt hiến tặng 7 sắc bằng, công văn.

Một số hình ảnh tại triển lãm do Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế giới thiệu giá trị của những cuốn sách quý
leftcenterrightdel
 Bản sách cổ “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” được hiến tặng và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế là bản thứ 3 được biết đến
leftcenterrightdel
 Ngoài cổ vật thì sách cổ làm phong phú thêm không gian trưng bày của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
leftcenterrightdel
Tập sách ảnh về phong cảnh đất nước và con người Việt Nam đầu thế kỷ XX có nhiều tư liệu quý về kiến trúc cung đình triều Nguyễn. Trong đó, những bức ảnh về vườn Cơ Hạ là căn cứ khoa học cho công tác trùng tu sau này
leftcenterrightdel
Triển lãm còn giới thiệu sách đồng thời Nguyễn 
leftcenterrightdel
 Đỉnh đồng do Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sưu tầm
leftcenterrightdel
 Triển lãm sách cổ còn thu hút sự quan tâm của các em học sinh
leftcenterrightdel
và cả người nước ngoài 
leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Phước Vĩnh Hượt hiến tặng thư tịch cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Tin, ảnh: MINH HIỀN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trưng bày chuyên đề về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Chiều 22/3, tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (đóng tại TX. Hương Thủy) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam”.

Trưng bày chuyên đề về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

“Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” là nội dung trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Lịch sử phối hợp với Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Phòng giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Điền tổ chức tại Trường THCS Ngô Thế Lân sáng 14/3.

Giới thiệu hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Huyền ảo tuyệt tác “Long vân khế hội”

Bức “Long vân khế hội” là một tuyệt tác trên trần chánh điện cũ Diệu Đế quốc tự sau khi được dịch chuyển lùi phía sau hiện đang được bảo tồn khá tốt trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bức tranh từng là đề tài được tranh luận sôi nổi nhiều năm về trước về việc giữ lại chánh điện cũ hay hạ giải. Việc hạ giải cũng đồng nghĩa xóa sổ tuyệt tác này.

Huyền ảo tuyệt tác “Long vân khế hội”
Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Phó Giám đốc Bảo Tàng Cổ vật Cung đình Huế Trương Quý Mẫn thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng, bao gồm: Tập thơ Thánh chế thi nhị tập (quyển 8, quyển 10) và Thánh chế thi tứ tập (quyển 4) của Hoàng đế Minh Mệnh (1791- 1841).

Hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
Return to top