ClockThứ Năm, 04/06/2015 18:48

Về đích sớm 3 tháng

TTH - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ xã Phong Thu (Phong Điền) –La Sơn (Phú Lộc) được thi công bằng vốn BOT, do Công ty TNHH Trùng Phương đầu tư, đang tích cực đẩy nhanh tiến độ để thông xe kỹ thuật vào ngày 11/6 tới, về đích sớm 3 tháng so với kế hoạch, làm lợi hơn một trăm tỷ đồng.

Cưỡng chế giải phóng mặt bằng qua phường Hương Văn (thị xã Hương Trà)

Ông Nguyễn Thế Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Trùng Phương cho biết: "Trong lúc thảm nhựa, do thời tiết nắng nóng quá nên một số đoạn bị hằn lún vết xe. Đơn vị đã đầu tư 5,6 tỷ đồng mua chiếc xe cào nhựa lên để thảm lại chứ không làm theo kiểu thủ công. Dự kiến trong vài ngày tới sẽ hoàn tất việc sửa chữa. Sự cố trên đơn vị thi công không hề mong muốn, vì đơn vị chúng tôi thi công bằng vốn BOT, bảo hành trên 20 năm; nếu làm sai, không đảm bảo kỹ thuật thì việc khắc phục, sửa chữa tốn kém rất nhiều kinh phí.

Những ngày này, Công ty TNHH Trùng Phương đang “tăng tốc” để đưa công trình trọng điểm về đích trước thời hạn. Do dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Phong Điền-La Sơn có chiều dài 31,3 km; trong đó có 8 chiếc cầu (cầu Phò Trạch, vượt đường sắt, Thượng An trong, Thượng An ngoài, An Lỗ, Phú Bài, An Nong và cầu La Sơn). Trên toàn tuyến có 2.019 hộ bị ảnh hưởng (kể cả 361 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp) và 231 hộ phải chuyển vào các khu tái định cư tập trung. Tính đến nay, các huyện, thị xã liên quan đã giao cho nhà đầu tư toàn bộ tuyến đường và mặt bằng 8 cầu thuộc dự án, đạt 100% chiều dài toàn tuyến.          

Ông Trần Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trùng Phương cho hay, có được kết quả này là cả sự nỗ lực từ lãnh đạo đến anh em công nhân toàn đơn vị. Nhận được mặt bằng đến đâu, đơn vị thi công đến đó. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, tập trung đào đất cũ, xử lý những tầng đất yếu, đắp đất mới mở rộng đường. Nhờ công việc được sắp xếp linh hoạt, kịp thời nên công trình đã về đích trước thời gian quy định.           

Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải nói: “Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Phong Điền-La Sơn về đích sớm 3 tháng là nhờ sự nỗ lực rất lớn của chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền địa phương các cấp và Sở Giao thông Vận tải. Mọi công đoạn đều được tính toán, tổ chức thực hiện một cách khắt khe, bảo đảm đạt chất lượng cao nhất có thể. Đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, hàng tuần lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đều có mặt ở hiện trường để kiểm tra, nắm tình hình và khối lượng công việc thực hiện; kết hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc, từ đó đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ngoài ra, đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên tuyến nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông”.

Ông Nguyễn Thế Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Trùng Phương cho biết: “Ngoài việc chú trọng đến thời gian thi công thì việc đảm bảo chất lượng luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Phong Điền-La Sơn, Công ty TNHH Trùng Phương đảm nhận với vai trò là chủ đầu tư, đồng thời cũng là đơn vị thi công bằng nguồn vốn vay, thời gian bảo hành lên đến 20 năm. Vì vậy, đơn vị không thể làm ẩu, kém chất lượng để tự làm khổ và gây ảnh hưởng đến uy tín của mình”.

Đến nay, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Phong Điền - La Sơn cơ bản hoàn thành cả về giải phóng mặt bằng và xây lắp. Còn phần đường gom ở cầu vượt đường sắt đoạn qua xã Phong An chưa giải phóng mặt bằng được. Hy vọng trong một thời gian ngắn nữa, chính quyền địa phương sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, ông Thảo cho biết thêm.

Bài, ảnh: Thanh Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Return to top