ClockThứ Sáu, 05/07/2019 14:49

Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống và làm việc nhất thế giới

Việt Nam trở thành 1 trong 10 điểm đến tốt nhất cho người nước ngoài sống và làm việc năm 2019 theo Báo cáo Toàn cầu HSBC's Expat 2019 do Ngân hàng HSBC công bố. Trong khi đó, Singapore bất ngờ để tuột mất vị trí dẫn đầu sau 4 năm thống trị liên tiếp.

Việt Nam đứng trước cơ hội lớn đón “làn sóng mới” FDIViệt Nam có thể trở thành trọng điểm mới của đầu tư quốc tế

Bảng xếp hạng thường niên của HSBC lấy ý kiến khảo sát của 18.059 người nước ngoài làm việc tại 163 khu vực trên thế giới, phản ánh đánh giá của các công dân toàn cầu về chất lượng sống và làm việc tại các quốc gia khác mà họ sinh sống.

Bảng xếp hạng năm 2019 đã vinh danh Thụy Sĩ với tư cách quốc gia đáng sống nhất đối với người nước ngoài, nhờ các cơ hội thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, mức lương cao và chất lượng cuộc sống vượt trội.

Bảng xếp hạng top 10 quốc gia đáng sống và làm việc nhất với người nước ngoài năm 2019. Nguồn: HSBC’s Expat 2019 Global Report

Năm ngoái, Thụy Sĩ đứng thứ 8 trong danh sách này. Trong năm nay, đa số những người nước ngoài tới định cư và làm việc ở Thụy Sĩ tỏ ra hài lòng với cuộc sống ở đây. 80% số người được hỏi hài lòng với kinh tế và 86% tỏ ra hài lòng với môi trường chính trị.

Cuộc khảo sát do HBSC thực hiện được chia làm 3 yếu tố gồm chất lượng sống, cơ hội nghề nghiệp và cuộc số gia đình. Trong đó, Canada là quốc gia được đánh giá là có yếu tố chất lượng sống tốt nhất.

Thụy Sĩ được lao động nước ngoài xếp hạng nhất về yếu tố cơ hội nghề nghiệp. Singapore giữ ngôi đầu trong yếu tố cuộc sống gia đình, với nhiều chương trình và trường học chất lượng cao.

Cầu Vàng - một trong những điểm đến thu hút du khách tại Việt Nam. Ảnh: GT

Với việc tăng 8 bậc so với bảng xếp hạng năm 2018, Việt Nam đã trở thành 1 trong 10 quốc gia đáng sống nhất thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2019, sánh vai cùng các quốc gia như New Zealand, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Tây Ban Nha,...

Đánh giá về dải đất hình chữ S, HSBC cho rằng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam "sẽ bị lôi cuối bởi nền văn hóa đầy màu sắc và những người dân địa phương thân thiện. Việt Nam là lựa chọn tuyệt vời cho những người nước ngoài có kinh nghiệm".

Theo HSBC, sức hấp dẫn của Việt Nam đã mở rộng đáng kể trong vài năm qua và đặc biệt, càng ngày càng có nhiều người nước ngoài hướng về Việt Nam, nơi có cảnh quan tráng lệ, văn hóa sống động và sự cân bằng tích cực giữa cuộc sống và công việc.

"Điều này đã khiến Việt Nam được xếp hạng là một trong những lựa chọn phổ biến nhất cho người nước ngoài đã có kinh nghiệm sống ở một quốc gia thứ hai", các chuyên gia của HSBC cho biết.

Theo CAND

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

TIN MỚI

Return to top