ClockThứ Sáu, 15/06/2018 08:34

Việt Nam luôn coi Luxembourg là đối tác quan trọng

TTH.VN - Chiều 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Jean Asselborn, Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu, Đại Công quốc Luxembourg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Luxembourg là một người bạn và đối tác quan trọng của Việt Nam.

Kỷ niệm 15 năm hợp tác đào tạo Luxembourg - Việt NamLuxembourg hỗ trợ Lào phát triển kinh tế, xã hộiLuxembourg tài trợ 2 triệu Euro cho dự án thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu Thừa Thiên Huế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Jean Asselborn, Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu, Đại Công quốc Luxembourg

Chào mừng Bộ trưởng Jean Asselborn sang thăm Việt Nam, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc ký Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Luxembourg và Chính phủ Việt Nam, tạo lập khung hợp tác phù hợp với bối cảnh mới, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác phát triển và hỗ trợ biến đổi khí hậu. 

Đánh giá cao vị trí nhà đầu tư EU thứ 5 của Luxembourg tại Việt Nam, Thủ tướng mong muốn hai bên tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi, kết nối đối tác, nhất là trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, du lịch, tăng trưởng xanh.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam rất trân trọng và cảm ơn Luxembourg đã dành cho Việt Nam 124 triệu euro viện trợ không hoàn lại từ năm 1995-2015. Nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu, Thủ tướng đề nghị Luxembourg tiếp tục dành nguồn hỗ trợ cho Việt Nam ứng phó với vấn đề mang tính toàn cầu này. 

Bên cạnh đó, với nhiều kinh nghiệm về xây dựng và phát triển thị trường tài chính, ngân hàng và đã có các chương trình hợp tác hỗ trợ Việt Nam rất hiệu quả, Việt Nam mong muốn Luxembourg đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Jean Asselborn cho biết, trong 25 năm qua, Luxembourg duy trì nguồn ODA cho Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Luxembourg trong phát triển quan hệ với Việt Nam. Vui mừng vì kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đang không ngừng tăng trưởng, nhất là những năm gần đây, Bộ trưởng Jean Asselborn cho biết, Luxembourg sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương với Việt Nam trong tương lai.

Đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng mới đây liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Jean Asselborn mời phía Việt Nam tham khảo kinh nghiệm về mô hình trái phiếu xanh của Luxembourg để nghiên cứu ứng dụng tại Việt Nam.

Đề cập đến những diễn biến căng thẳng về quan hệ thương mại của các nền kinh tế lớn trên thế giới thời gian gần đây, Bộ trưởng mong muốn EU và Việt Nam sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia EU trong thời gian tới.

Theo VPCP

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Return to top