ClockThứ Hai, 02/04/2018 14:50

WB: Việc tiêu thụ than sẽ giảm đáng kể trong vòng 30 năm tới

TTH.VN - Theo nhận định của ngân hàng Thế giới (WB), sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng như dầu mỏ, than đá – hai trong số những thủ phạm chính gây nên ô nhiễm môi trường đang giảm dần.

Hà Lan đặt mục tiêu sản xuất 7 GW điện gió ngoài khơiHơn 100 thành phố hiện được cung cấp ít nhất 70% năng lượng tái tạoTây Ban Nha lên kế hoạch sử dụng 100% năng lượng tái tạoSaudi Arabia: Gắn kết tương lai với năng lượng mặt trời

Mức độ sử dụng than sẽ giảm mạnh trong tương lai. Ảnh: CNBC

Phát biểu trước báo giới, các chuyên gia năng lượng thuộc WB cho biết: “Trong vòng 10 đến 12 năm nữa, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện và chiếm lĩnh thị trường của các nguồn năng lượng tái tạo và dự trữ. Cùng lúc đó, việc sử dụng than sẽ giảm đáng kể trong vòng 30 năm tới”.

Bất chấp mức độ tiêu thụ than vẫn còn tương đối cao, một số quốc gia trên thế giới đang dần chuyển mình theo hướng phát triển chống ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khu vực châu Âu – đặc biệt là Đức đã và đang tăng cường vốn đầu tư vào công tác phát triển năng lượng gió trong suốt 1 thập kỷ vừa qua. Gần đây nhất, tòa án Đức tuyên bố các thành phố có quyền cấm toàn bộ hoạt động của các phương tiện chạy bằng diesel gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo vẫn là một kế hoạch tốn kém đối với nhiều quốc gia, ban ngành. Song chi phí có thể giảm đi đáng kể ngay khi xu hướng này được áp dụng rộng rãi. Điều này được nhìn nhận rõ nhất khi giá bán của các sản phẩm sử dụng năng lượng mặt trời được ghi nhận là giảm từ 8-10%/năm.

“Vấn đề lớn nhất không phải là giá cả. Trên cương vị một chính phủ, điều quan trọng là bạn muốn thúc đẩy sự phát triển của công nghệ mới, công nghệ sạch hơn”, hãng tin CNBC dẫn lời khẳng định của Giám đốc Năng lượng của WB Riccardo Puliti cho hay.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn kết hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của WB thêm 70 tỷ USD trong một thập kỷ, nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu
Đối thoại Chuyển đổi Năng lượng Berlin lần thứ 10:
Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo

Các quan chức đến từ hơn 70 quốc gia đang nhóm họp tại Đối thoại Chuyển đổi Năng lượng Berlin lần thứ 10, được tổ chức tại thủ đô Berlin của Đức từ ngày 19 - 20/3, để thảo luận về cách thức hiện thực hóa các mục tiêu của Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28).

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo
Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu lớn về năng lượng tái tạo

Ấn Độ có thể “thúc đẩy đáng kể” quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng sạch hơn, nếu yêu cầu gia nhập Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) của nước này được chấp thuận, Đại sứ Ấn Độ tại Pháp Jawed Ashraf nói với Tạp chí Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn ngày 16/2.

Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu lớn về năng lượng tái tạo
Ngân hàng Thế giới (WB):
Kiều hối xuyên biên giới tiếp tục ở mức cao nhất mọi thời đại

Tạp chí Nikkei Asia ngày hôm nay (28/12) trích dẫn một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay, lượng kiều hối quốc tế đã tăng ước tính khoảng 3% lên khoảng 860 tỷ USD vào năm 2023 so với một năm trước đó, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại trong năm thứ 3 liên tiếp.

Kiều hối xuyên biên giới tiếp tục ở mức cao nhất mọi thời đại
Return to top