Thế giới

WHO: Ít nhất 20 vắcxin ngừa corona đang được phát triển

ClockThứ Bảy, 21/03/2020 10:20
Các quan chức thuộc Tổ chức Y tế thế giới cho biết cuộc chạy đua phát triển vắcxin ngừa virus corona chủng mới đã đạt được tiến bộ đáng kể, có ít nhất 20 loại đang được phát triển.

Sau Mỹ, Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2Cần 2 tỷ USD để phát triển vaccine ngừa COVID-19Vaccine phòng SARS-CoV-2 đạt thành công bước đầu trong thử nghiệm

Một nhà khoa học người Israel làm việc tại phòng thí nghiệm thuộc Viện nghiên cứu MIGAL ở miền bắc Israel, nơi đang phát triển một vắc-xin ngừa virus corona chủng mới - Ảnh: AFP

Theo đài CNBC, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang hợp tác, chia sẻ thông tin với các nhà khoa học trên khắp thế giới về ít nhất 20 loại vắcxin ngừa virus corona khác nhau đang được phát triển.

Trong đó có một số loại đã được đưa vào thử nghiệm lâm sàng (thử nghiệm trên người) trong thời gian kỷ lục: chỉ 60 ngày sau khi bắt tay nghiên cứu, phát triển.

"Sự tăng tốc của quá trình này thực sự rất ấn tượng trên phương diện những gì chúng ta có thể làm, gây dựng trên nền tảng nghiên cứu đã được bắt đầu với dịch SARS, dịch MERS và nay được sử dụng với dịch COVID-19", bác sĩ Maria Van Kerkhove, người phụ trách kỹ thuật cho các chương trình khẩn cấp của WHO, chia sẻ thông tin tại cuộc họp báo ngày 20-3 tại trụ sở WHO ở Geneva, Thụy Sĩ.

Dù vậy các quan chức WHO thận trọng khuyến cáo vẫn còn một thời gian rất dài nữa trước khi các loại vắcxin này có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Các nhà khoa học hàng đầu cho biết phải cần tới 18 tháng để tiến hành những thử nghiệm lâm sàng và xin các giấy phép phê chuẩn độ an toàn để một loại vắcxin khả dụng có thể được lưu thông trong thị trường.

Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO, cho rằng các thử nghiệm là rất cần thiết. Bởi theo ông, chỉ có một điều duy nhất nguy hiểm hơn một loại virus tồi tệ chính là "một vắcxin kém".

"Chúng ta phải rất, rất, rất cẩn thận trong việc phát triển bất cứ sản phẩm nào mà chúng ta có thể sẽ tiêm cho gần như tất cả dân số thế giới", ông Mike Ryan nói.

Cũng theo ông Ryan, đợt thử nghiệm lâm sàng đầu tiên với một loại vắcxin khởi động tuần này ở Mỹ là một sự "chưa từng có tiền lệ về tốc độ".

Theo ông, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Trung Quốc và các nước khác không chia sẻ bảng mã gen của virus corona chủng mới với thế giới.

Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ (NIH) đã phối hợp với hãng công nghệ sinh học Moderna để phát triển một loại vắcxin ngừa corona sử dụng chuỗi gen của chủng virus mới.

Thử nghiệm lâm sàng loại vắcxin này được bắt đầu từ ngày 16-3 tại Viện nghiên cứu sức khỏe Kaiser Permanente Washington ở Seattle, Washington, Mỹ.

Giai đoạn đầu (pha 1) thử nghiệm sẽ thực hiện với 45 nam giới và phụ nữ không mang thai trong độ tuổi 18-55, theo những thông tin chia sẻ trên trang web của NIH.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi

Được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh về bệnh viêm gan thế giới (WHS) đang diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, báo cáo về bệnh viêm gan toàn cầu năm 2024 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, số ca tử vong do viêm gan siêu vi đang gia tăng.

WHO gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh viêm gan siêu vi
Return to top