ClockChủ Nhật, 16/06/2019 07:08

WHO không ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola ở Congo

TTH.VN - Hội đồng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra quyết định sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Ebola ở Cộng hòa Congo, bất chấp việc ổ dịch đã lây lan sang Uganda vào đầu tuần này.

Dịch Ebola tại Congo báo động với hơn 1.000 người tử vongHàn Quốc ủng hộ 500.000 USD để đối phó với dịch Ebola ở CongoBáo động số người tử vong do đại dịch Ebola tại CHDC CongoĐại dịch Ebola lây lan mạnh ở CongoCongo áp dụng thêm 4 phương pháp trị bệnh Ebola

Con đường dẫn đến biên giới Mpondwe nối liên Uganda và Congo. Ảnh: Japan Times

Dịch Ebola ở Congo được xem là dịch bệnh nghiêm trọng thứ hai trong lịch sử. Kể từ tháng 8/2018, quốc gia này ghi nhận 2.108 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1.411 ca tử vong. Hiện ổ dịch đã lây lan sang Uganda với 3 trường hợp ghi nhận có bệnh. Tất cả các bệnh nhân đều đến từ Congo, 2 trong số 3 người đã tử vong.

Trong một tuyên bố, hội đồng gồm 13 chuyên gia y tế độc lập thuộc Ủy ban khẩn cấp của WHO đã kêu gọi các nước láng giềng “có nguy cơ lây nhiễm bệnh” từ Congo nhanh chóng triển khai kế hoạch phát hiện ổ dịch sớm nhất, cũng như quản lý tốt hơn tình hình nhập cảnh. Mặc dù tuyên bố PHEIC (khẩn cấp y tế công cộng về mối quan tâm quốc tế) này được ủy ban nhận định là quan trọng nhất, song biện pháp này cũng gây ra rất nhiều thiệt hại. Cụ thể, một tuyên bố như vậy sẽ tạo ra nhiều hạn chế đối với việc đi lại hoặc buôn bán của Congo, từ đó ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nước này.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 4 đại dịch được tuyên bố là trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả đại dịch Ebola nghiêm trọng xảy ra ở Tây Phi vào năm 2014 – 2016. Ba đại dịch còn lại là đại dịch cúm năm 2009, bại liệt năm 2014 và Zika 2016.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người

Sự lây lan toàn cầu đang diễn ra của các ca nhiễm “cúm gia cầm” sang động vật có vú trong đó có con người là một mối quan ngại lớn về sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia y tế cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 18/4 cho biết, khi họ công bố các biện pháp mới nhằm giải quyết những bệnh lây truyền qua đường không khí.

Chuyên gia bày tỏ lo ngại về bệnh cúm gia cầm lây sang người
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top