ClockThứ Tư, 09/11/2016 10:10

​Ấn Độ thu hồi tờ bạc 500, 1000 rupee chống tham nhũng

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi vừa ra lệnh rút toàn bộ những tờ bạc mệnh giá 500 và 1.000 rupee khỏi hệ thống lưu thông tiền tệ trong nước.

Cựu Tổng thống Brazil Lula sẽ bị khởi tố vì cáo buộc tham nhũngNga thu hơn 8 tỷ rouble tại nhà quan chức chống tham nhũngTrung Quốc xử phạt gần 300.000 quan chức tham nhũng trong 2015Thủ tướng Malaysia bị tình nghi nhận hơn 1 tỷ USD trong bê bối tham nhũngIMF doạ cắt viện trợ cho Ukraine do vấn nạn tham nhũng

​Ấn Độ thu hồi tờ bạc 500, 1000 rupee chống tham nhũng
Một người dân cầm những tờ bạc mệnh giá 500 và 1.000 rupee ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AFP, thông báo bất ngờ đưa ra ngày 8-11 này được cho là một trong những giải pháp chống tham nhũng và trốn thuế của thủ tướng Modi.

Ông Modi cho biết, mặc dù người dân có thể đổi những tờ bạc cũ của họ để lấy những tờ bạc mới tại ngân hàng hoặc các bưu điện trong thời gian từ nay tới cuối năm, hoặc gửi tiền vào tài khoản của họ, nhưng các tờ bạc đó sẽ không còn giá trị lưu thông kể từ sau nửa đêm 8/11.

Trong thông báo tới người dân cả nước được phát trên sóng truyền hình, ông Modi nói: "Để phá bỏ sự kìm hãm của nạn tham nhũng và tiền đen, chúng tôi quyết định những đồng tiền mệnh giá 500 và 1.000 rupee hiện đang sử dụng sẽ không còn giá trị lưu thông nữa kể từ nửa đêm 8/11/2016. Điều này có nghĩa là những tờ bạc này sẽ không được chấp nhận trong các giao dịch kể từ nửa đêm nay trở đi".

Sau một ngày đóng cửa toàn bộ các ngân hàng và dừng hoạt động các máy ATM, những tờ bạc mới mệnh giá 500 và 2.000 rupee sẽ được Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI), ngân hàng trung ương của nước này, phát hành từ ngày thứ năm (10/11).

Những tờ bạc mệnh giá 500 và 1.000 rupee, tương ứng khoảng 7,50 và 15 USD là những tờ bạc có mệnh giá lớn nhất được sử dụng tại Ấn Độ.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2014, ông Modi đã cam kết sẽ loại bỏ tình trạng được gọi là nạn tiền đen, chỉ việc những người giàu có trốn thuế, bằng một loạt các biện pháp mới, trong đó có cả mức phạt 10 năm tù cho những người trốn thuế.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Hưởng ứng thư kêu gọi của UBND tỉnh về việc, toàn dân thực hiện cuộc vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã thu hồi nhiều loại súng, đầu đạn pháo, CCHT các loại; góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Tăng cường thu hồi, xử lý nợ đọng

Nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chính sách cân đối vĩ mô, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Chi cục Thuế TP. Huế đã thực hiện đồng bộ các giải pháp vừa quyết liệt, linh động vừa phù hợp, hiệu quả trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Tăng cường thu hồi, xử lý nợ đọng
Return to top