ClockThứ Hai, 11/09/2017 17:00

Ấn Độ đẩy mạnh sản xuất ôtô điện vào năm 2030

TTH.VN - Hãng tin Reuters ngày 11/9 đưa tin, các đơn vị sản xuất xe ôtô tại Ấn Độ đang đẩy nhanh tiến trình lập kế hoạch điện khí hóa cho tất cả các dòng xe, nhằm đuổi kịp tiến độ xuất khẩu xe điện ra thị trường vào năm 2030.

BMW có kế hoạch xây dựng nhà máy xe hơi chạy bằng pin ở Thái LanẤn Độ ưu tiên trở thành nền kinh tế dựa trên khí tự nhiênẤn Độ trở thành một trong những nước có chất thải điện tử lớn nhất thế giới

Dự kiến, một chính sách mới bao gồm lộ trình cho các dòng xe điện sẽ chính thức được ra mắt vào cuối năm nay.

Ấn Độ đẩy mạnh sản xuất ôtô điện vào năm 2030. Ảnh: The Indian express

Được biết, công ty sản xuất động cơ Cummins (Ấn Độ) đang đầu tư nghiên cứu các giải pháp di chuyển bằng điện cho quốc gia này. Trong khi đó, công ty ôtô Hyundai cũng đang tiến hành đàm phán với một số nhà cung cấp linh kiện cho dòng xe mới này.

Giám đốc điều hành của công ty Cummins, ông Anant Talaulicar cho biết, đã có rất nhiều công ty sản xuất phương tiện giao thông của Ấn Độ yêu cầu công ty xem xét phát triển các giải pháp di chuyển bằng điện. Tuy nhiên, cần mất một khoảng thời gian để kiểm định chính xác công nghệ mới này. Hiện nay, Cummins đang mở rộng hợp tác để tiếp cận công nghệ nhanh hơn.

Vào năm ngoái, nhà sản xuất oto Ashok Leyland đã phối hợp cùng tổ chức Sun Mobility (Ấn Độ) nhằm phát triển công nghệ trao đổi pin cho ô tô, xe buýt và xe tải.

Đan Lê (Lược dịch từ Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

TIN MỚI

Return to top