ClockThứ Sáu, 07/01/2022 15:38

Áp dụng mô hình mới, phù hợp để thu hút thanh, thiếu nhi

TTH.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đề ra trong năm 2022 tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 diễn ra ngày 7/1.

Trao 60 túi quà an sinh cho học sinh khó khăn ở Phú VangDự án Yến sào Đoan Ngọ đạt giải Nhất Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp toàn tỉnhPhát huy tinh thần thanh niên xung kích trong bối cảnh dịch bệnh

Tặng quà cho các em nhỏ tại nơi cách ly tập trung phòng, chống dịch 

Năm 2021, trước ảnh hưởng dịch COVID - 19, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã chủ động đổi mới, điều chỉnh hình thức hoạt động của các CLB, đội, nhóm, các lớp năng khiếu; chuyển đổi mô hình sân chơi cho thanh, thiếu nhi từ trực tiếp sang trực tuyến, đảm bảo duy trì các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện tình hình mới.

Hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh triển khai trong bối cảnh dịch bệnh; đã huy động gần 300 triệu đồng từ nhiều nguồn trao tặng cho các em thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh với các chương trình như: “Tết yêu thương”; “Trung thu cho em”; “Thanh niên tình nguyện hè”…Hơn 300 đoàn viên thanh niên, hội viên các CLB, đội, nhóm và cán bộ trung tâm luân phiên tham gia hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly.

Năm 2022, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nghiên cứu, áp dụng và đưa vào tổ chức hoạt động các mô hình mới, phù hợp để tạo sức hút; đổi mới phương thức quản lý và phát triển mô hình hoạt động của các CLB, đội, nhóm…

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng
Return to top