ClockThứ Hai, 12/10/2020 09:40

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

TTH.VN - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên).

Mực nước lúc 9h sáng ngày 12/10 tại các tuyến đường trong nội thành vẫn còn cao

7 giờ sáng 12/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 7 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 giờ đến, Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng biển và vùng biển ngoài khơi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Trong 6h qua, lượng mưa phổ biến là 30-80mm, vùng đồng bằng Huế - Phong Bình (Phong Điền): 100-120mm. Dự báo 24h tới, mưa phổ biến 80 -150mm, cụ thể: 9 -10h: 10-30mm; 10-16h: 30-50mm; 16-22h: 30-50mm, 22-7h: 20-40mm.

Mực nước lũ đo được lúc 9h ngày 12/10 tại trạm Kim Long là 3,65m; trạm Phú Ốc: 5,06m; trạm Phong Bình: 3,44m.

Dự báo, 6 đến 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục xuống chậm, nhưng vẫn ở mức cao do còn mưa bổ sung, thủy triều, dao động theo điều tiết hồ. Trạm Kim Long xuống: 3,2m, dưới BĐ3: 0,3m; trạm Phú Ốc xuống 4,7m; trên BĐ 3: 0,2m; Cầu Truồi ở mức 2, 4m; tại Phong Bình ở mức 3,2m; Thượng Nhật xuống dưới BĐ1.

P.V 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Động đất và bão gây thiệt hại bảo hiểm 95 tỷ USD vào năm 2023

Hãng tin CNA dẫn thông tin từ công ty tái bảo hiểm Munich Re cho biết, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như bão ở Mỹ và nhiều thảm hoạ thiên nhiên khác đã gây ra thiệt hại về chi phí bảo hiểm ước tính lên đến 95 tỷ USD vào năm 2023. Tuy có giảm so với các năm trước, song vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn.

Động đất và bão gây thiệt hại bảo hiểm 95 tỷ USD vào năm 2023
Chủ động phương án ứng phó mưa lớn

Dự báo có mưa lớn, vùng tâm điểm mưa có nơi lên đến trên 800 mm, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu vận hành để đưa về mực nước thấp nhất, sẵn sàng đón lũ; các địa phương tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn trước ngày 25/11.

Chủ động phương án ứng phó mưa lớn
Return to top