ClockChủ Nhật, 12/04/2020 16:21

Apple hợp tác Google làm hệ thống theo dõi Covid-19

Apple cùng Google làm chung một ứng dụng theo dõi sự lây lan của Covid-19 cho cả thiết bị chạy iOS và Android.

Apple sản xuất tấm chắn mặt ngăn Covid-19

Hệ thống sẽ sử dụng và thu nhập dữ liệu trên các smartphone gần nhau qua kết nối Bluetooth. Khi một người bị chẩn đoán nhiễmCovid-19, nó sẽ đưa ra thông báo để mọi người kiểm tra xem mình từng tiếp xúc gần với người bị nhiễm hay không. 

Tháng 5 tới, Apple và Google sẽ phát hành API, cho phép thiết bị chạy Android và iOS tương tác với nhau qua các ứng dụng của các cơ quan y tế công cộng. Giải pháp của Apple và Google không định danh người dùng, chỉ lưu lại vị trí của nhau khi ở gần 5 phút. Nếu một người bị dương tính vớiCovid-19, hệ thống sẽ thông báo với những người có smartphone từng ở trong phạm vi gần với smartphone của người nhiễm. 

Cơ chế hoạt động của hệ thống theo dõi do Apple và Google đưa ra.

Ví dụ về cơ chế hoạt động của hệ thống như trong hình: Alice và Bob gặp nhau lần đầu và nói chuyện trong 10 phút. Sau đó, Bod dương tính vớiCovid-19. Kết quả sẽ được nhập vào ứng dụng theo dõi sức khoẻ của chính quyền. Điện thoại của người dương tính sẽ cập nhật dữ liệu vị trí của những người đã tiếp xúc gần với Bob. Khi Bob đồng ý, điện thoại của anh sẽ tải lên các mã định danh đã tiếp xúc trong 14 ngày qua. 

Mặc dù dữ liệu được gửi liên tục qua Bluetooh, hệ thống của Apple và Google sử dụng khoá ẩn danh, thay đổi liên tục mỗi 15 phút để bảo vệ quyền riêng tư. Ngay cả khi người dùng chia sẻ họ bị nhiễmCovid-19, hệ thống cũng sẽ chỉ báo với những người có sử dụng smartphone gần người này trong thời gian virus dễ lây lan nhất.  

CEO của Apple và Google đều đưa thông tin về hợp tác chống Covid-19.

Hiện tại, Apple và Google đang làm việc với các cơ quan y tế công cộng cũng như các bên liên quan về cách điều hành ứng dụng này. Hệ thống sẽ không thay thế các phương pháp theo dõi đang sử dụng, nhưng là biện pháp bổ sung cần thiết khi phần lớn mọi người đều sử dụng smartphone.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top