ClockThứ Ba, 18/11/2014 09:34

Ba đối tượng trộm xe máy ở chùa sa lưới

TTH.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Hương Thủy cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng liên tiếp vào chùa trộm xe máy.

Sáng 15/11, đại diện Chùa Phước Hải ở phường Thủy Phương (TX Hương Thủy) đến cơ quan công an trình báo bị mất cắp 2 chiếc xe máy dựng ở sân chùa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TX Hương Thủy tổ chức lực lượng chia ra nhiều mũi, truy nóng đối tượng.

Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ trộm
 
Qua truy xét, cơ quan công an xác định Lê Văn Hiền, Nguyễn Minh Hiếu và Nguyễn Văn Bình lén lút vào chùa dắt trộm 2 chiếc xe máy BKS 75F1-7992 và 1 xe 75G1-070.36. Sau khi lấy trộm, Hiền đưa về gửi ở nhà người bà con chờ hôm sau đưa đi tiêu thụ. Nhưng, chưa kịp tiêu thụ thì đã bị CA phát hiện, bắt giữ.
Qua đấu tranh khai thác, Lê Văn Hiền khai, tối 13/11, đối tượng này cùng với Nguyễn Minh Hiếu cũng đã đột nhập vào chùa Phước Hải lấy 1 chiếc Dream BKS 75K5-4990 và đưa về nhà người thân cất giấu. Điều đáng nói, số xe sau khi lấy trộm được do không có khóa nên các đối tượng đã sử dụng hung khí để đập vỡ phần đầu nhằm phá khóa khiến các xe hư hỏng nặng.
Như vậy, ngoài thực hiện 2 vụ trộm, chiếm đoạt 3 xe máy, nhóm đối tượng này đã từng đột nhập vào ngôi chùa này lấy trộm áo ấm, giày dép…
Hiện, Công an TX Hương Thủy đã bắt khẩn cấp Lê Văn Hiền (20 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (22 tuổi) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cả ba đối tượng này cùng trú tại phường Thủy Phương, đều không có nghề nghiệp, sống lang thang; trong đó Bình đã 2 lần vào tù về tội trộm cắp.
Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top