ClockThứ Tư, 22/07/2015 16:01

Hồ sinh thái Kiểm Huệ tiếp tục bị lấn chiếm

TTH - Hồ sinh thái Kiểm Huệ mới được đầu tư xây dựng chưa lâu đã bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, cho thuê xe xích lô, xe đạp đôi, bãi đậu đỗ ô tô, xe máy... 
Mới đây có hộ dân lấn chiếm bờ hồ trải bạt cho thuê đồ chơi trẻ em

Theo quan sát của chúng tôi, hiện ngoài 5 quán nhậu mới mọc lên, cùng với những quán nhậu trước đó, hồ sinh thái Kiểm Huệ lại vừa có thêm 3 hộ dân cho thuê xe xích lô, cỡ nhỏ, chủ yếu dành cho trẻ em đạp quanh bờ hồ, với giá 25 phút 10.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cũng sử dụng loại xích lô này chở con em mình ra khỏi phạm vi hồ sinh thái, qua các đường trong khu vực Kiểm Huệ và phía Trung tâm Thi đấu thể dục thể thao ở đường Hà Huy Tập, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hầu như không có trẻ em nào được bảo hộ, bảo vệ khi ngồi trên phương tiện này và đa số được vận hành rất lộn xộn.

Tại khu vực chính, phía đối diện đường Hoàng Văn Thụ, tầm từ 5 giờ chiều, còn bị chiếm dụng trải bạt để cho thuê đồ chơi trẻ em như các loại xe ô tô nhựa, búp bê, siêu nhân... và một số dịch vụ khác như patin, xe trượt bằng điện... cảnh tượng trên khiến người dân bức xúc vì thiếu sân chơi, dạo mát mà đáng ra người dân quanh khu vực này phải được hưởng lợi, như mục đích của dự án là biến nơi đây thành khu công cộng phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi của đại bộ phận người dân.
Theo chủ đầu tư là Công ty CP Môi trường đô thị Huế, lý do hồ sinh thái Kiểm Huệ thường xuyên bị lấn chiếm và không được xử lý dứt điểm là bởi nằm trên địa bàn 3 phường: Xuân Phú, Phú Hội và An Đông (Huế). Hơn nữa, công trình vẫn chưa được bàn giao sử dụng nên vai trò quản lý của các địa phương chưa phát huy hiệu quả và vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm theo kiểu “cha chung không ai khóc”.
Lãnh đạo phường Phú Hội cho biết, đơn vị nhiều lần chỉ đạo tổ quản lý đô thị kiểm tra nhắc nhở các hộ vi phạm, lấn chiếm bờ hồ làm nơi đậu đỗ xe, kinh doanh nhưng chỉ xử lý trong phạm vi giới hạn hành chính do phường quản lý. Đuổi bên này, người vi phạm chạy qua bên kia nên khó xử lý. Các phường liên quan cũng đã bàn bạc phương án cùng phối hợp ra quân chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm bờ hồ làm nơi kinh doanh nhưng rất khó thực hiện. Hơn nữa, dẹp được vài hôm người dân lại quay lại lấn chiếm. Chuyện này không phải mới xảy ra nên rất cần giải pháp lâu dài từ lãnh đạo TP Huế.
Trước đây, Báo Thừa Thiên Huế đã đề cập tình trạng lấn chiếm, họp chợ vào buổi sáng hàng ngày khiến hồ sinh thái Kiểm Huệ trở nên nhếch nhác, ô nhiễm vì nước thải từ cá tôm, người dân trực tiếp đổ xuống hồ. Bây giờ tình trạng lấn chiếm càng phức tạp hơn và diễn ra sau giờ hành chính, từ 5 giờ chiều cho đến tối muộn nên việc xử lý lại càng phức tạp. Nếu chủ đầu tư không sớm bàn giao cho các phường quản lý để chủ động xử lý thì sẽ khó chấm dứt tình trạng lấn chiếm công khai như hiện nay.
Linh Đan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhếch nhác và bất tiện

Giữa mùa hè nắng ráo, nhưng cảnh như các bạn thấy trong ảnh đây cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện ở khu vực trước số nhà 68 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân (Tp Huế). Rất nhếch nhác và rất bất tiện.

Nhếch nhác và bất tiện
Chiếm dụng đất công nhiều năm vẫn chưa bị cưỡng chế

Dù đã nhận tiền đền bù, bố trí lô đất tái định cư, nhưng ông, bà Nguyễn Thế Cường và Trần Thị Thu Hương vẫn không chịu bàn giao mặt bằng cho Nhà nước và chiếm dụng đất công trong nhiều năm tại số 24 An Dương Vương (phường An Cựu, TP. Huế).

Chiếm dụng đất công nhiều năm vẫn chưa bị cưỡng chế
Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trùng với đợt cao điểm thu hoạch lúa vụ Đông Xuân nên lực lượng chức năng huyện Quảng Điền phải cắt cử lực lượng tăng cường thực hiện các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ trên đồng ruộng; phơi lúa trên các tuyến đường giao thông gây ảnh hưởng đến môi trường và gây mất an toàn giao thông.

Tăng cường các giải pháp hạn chế đốt rơm rạ và phơi lúa trên đường
Quảng bá hình ảnh ẩm thực Huế phải tinh tế hơn

Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế 2024 được khai mạc tối 27/4 và kéo dài đến 1/5 tại công viên Thương Bạc, TP. Huế. Hoạt động này nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực Huế, do UBND TP. Huế phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và các đơn vị khác tổ chức.

Quảng bá hình ảnh ẩm thực Huế phải tinh tế hơn
Return to top