ClockThứ Năm, 25/02/2016 10:53

Rác “hồn nhiên” tồn tại trước trụ sở cơ quan

TTH - Phú Đa – trung tâm huyện lỵ Phú Vang ngày càng đẹp lên bởi những con đường thông thoáng, sạch đẹp. Cùng với việc đầu tư mới và nâng cấp nhiều tuyến đường, Phú Vang đã và đang rất chú trọng đến cảnh quan môi trường.

Cấm mặc cấm – rác vẫn đổ ngay trước Chi cục Thuế huyện Phú Vang

 

Tuy nhiên, hiện tại một số tuyến đường vùng nội thị, tình trạng rác thải bừa bãi vẫn còn xảy ra, làm mất đi vẻ đẹp của một trung tâm huyện lỵ đang trên đà phát triển.

Như ngay ngã tư đường Nguyễn Đức Xuyên – Huỳnh Khái có một điểm tập kết rác thải rất phản cảm. Dưới điểm tập kết rác là một biển “cấm đổ rác” thế nhưng rác vẫn cứ “vô tư” tồn tại. Điều đáng nói nữa là, điểm rác thải này lại nằm ngay trước Chi cục Thuế huyện Phú Vang và cũng là nơi rất dễ nhìn thấy.

Theo quan sát của chúng tôi, dọc tuyến đường Nguyễn Đức Xuyên – Huỳnh Khái dân cư khá thưa thớt, nhưng rác vẫn rất nhiều. Tại sao? Thiết nghĩ, đây là một việc không lớn, nhưng để tồn tại lâu không đẹp mắt chút nào; lại ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường. Mong rằng, chính quyền địa phương và ngành chức năng địa phương lưu tâm, sớm giải quyết dứt điểm.

Bài, ảnh: Tâm Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đối thoại với 300 công nhân lao động về các chính sách xã hội

Chiều 15/5, Liên đoàn Lao động huyện Phú Vang phối hợp Công đoàn Khu kinh tế Công nghiệp (KTCN) tỉnh tổ chức hội nghị “Đối thoại Tháng 5” với công nhân lao động trên địa bàn huyện Phú Vang. 300 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trên địa bàn huyện tham gia.

Đối thoại với 300 công nhân lao động về các chính sách xã hội
Phú Vang:
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,9 %

Chiều 9/5,Ban chỉ đạo (BCĐ) giảm nghèo bền vững (GNBV) huyện Phú Vang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian qua, việc giải ngân vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia GNBV và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,9
Return to top