ClockThứ Năm, 14/05/2020 07:53

Bàn giao 2 công dân Lào sau khi chữa khỏi bệnh

TTH.VN - Sau khi chữa khỏi bệnh và hoàn thành thời gian cách ly theo quy định, chiều ngày 13/5, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Hồng Thái, Đồn Biên phòng Nhâm (Bộ đội biên phòng tỉnh) đã bàn giao 2 công dân có quốc tịch Lào cho chính quyền bản Sê Sáp (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào).

Bàn giao 1 công dân Lào sau khi cấp cứu kịp thờiBàn giao 12 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt NamBàn giao 3 công dân cách ly theo quy định

Lực lượng chức năng bàn giao công dân cho bản Sê Sáp

Trước đó, ngày 28/4, đại diện chính quyền bản Sê Sáp liên hệ Đồn Biên phòng Nhâm cho phép nhập cảnh 2 công dân, trong đó có một bệnh nhân là bà Nam Nang (sinh năm 1963) đang trong tình trạng nguy kịch và ông Cu Hát (sinh năm 1955) là người nhà của bệnh nhân. Cả 2 công dân nói trên đều mang quốc tịch Lào, thường trú tại bản Sê Sáp huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

Sau khi được sự nhất trí của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đồn biên phòng Nhâm đã tiếp nhận công dân, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện A Lưới cứu chữa kịp thời đối với công dân nước bạn Lào.

Trong qua trình chữa bệnh và cách ly theo quy định tại khu điều trị cách ly Trung tâm y tế huyện A Lưới, các công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế 2 lần đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Tại lễ bàn giao, đại diện Đồn Biên phòng Nhâm cũng tặng quà cho các công dân của nước bạn Lào.

                                                                         Tin, ảnh: Tiến Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trong mọi nhiệm vụ

Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong tham mưu, đề xuất, hiến kế, nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, xung kích trong góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân…

Xung kích trong mọi nhiệm vụ
“Hậu cần sức khỏe” cho bộ đội biên phòng

“Đằng sau” những bước chân bền bỉ, vững vàng vượt núi băng rừng; vượt sóng gió trùng khơi của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cầm chắc tay súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ, giữ gìn bình yên biên cương, biển đảo, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ; là đóng góp rất quan trọng của ngành quân y Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

“Hậu cần sức khỏe” cho bộ đội biên phòng
Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ

Là đoàn dự thi trẻ nhất so với các đoàn trên 60 đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh tham gia hội thi, cả 3 sĩ quan biên phòng trẻ Thừa Thiên Huế đều được công nhận là cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) năm 2023.

Nỗ lực của những sĩ quan biên phòng trẻ

TIN MỚI

Return to top