ClockThứ Hai, 29/08/2016 13:20

Bộ Giao thông xúc tiến mở 3 tuyến xe khách đến Thái Lan

3 tuyến vận tải khách đường bộ kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan được kỳ vọng thúc đẩy cơ hội giao thương, du lịch giữa các nước Đông Nam Á.

Tổng cục Đường bộ vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải tiến độ triển khai tuyến xe khách cố định kết nối Việt Nam – Lào – Thái Lan. Theo đó, từ tháng 12/2015, Bộ Giao thông ba nước đã tổ chức tiến hành khảo sát chung để tổ chức vận tải khách trên 3 tuyến vận tải, gồm: tuyến Bangkok - Nakhon Phanom - Thakhek - quốc lộ 12A - đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 15 - Hà Tĩnh; tuyến Bangkok - Nakhon Phanom - Thakhek - quốc lộ 13 - quốc lộ 8 - quốc lộ 1 - Hà Tĩnh; tuyến Mukdahan - Savannakhet - quốc lộ 9 - Đông Hà - quốc lộ 1 - Huế - Đà Nẵng.

Xe khách Lào qua lại tại cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.Loan

Đến nay, cơ quan chức năng các nước đã tổ chức khảo sát tuyến Bangkok - Nakhon Phanom - Thakhek - Hà Tĩnh. Thời gian tới, Tổng cục Đường bộ VN phối hợp cùng phía Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục khảo sát hai tuyến còn lại.

Theo Tổng cục Đường bộ, trong năm nay, hội nghị lần thứ hai về tuyến vận tải hành khách cố định kết nối Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ được tổ chức tại Lào.

Hiện xe khách liên vận quốc tế từ Việt Nam đã mở đến Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Theo VnExpress

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh

Tại ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024 với chủ đề “20 năm hành trình sống động” gắn với thông điệp chương trình “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” (từ ngày 4-7/4), Sở Du lịch Thừa Thiên Huế đã tham gia với nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Huế tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
Đẩy mạnh cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp

Là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư vào chiều 17/1.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp
Xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào thành phố Huế

Là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, nằm ở vị trí trung tâm và trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng nên UBND TP. Huế đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư đến hợp tác, xây dựng và phát triển thành phố theo hướng bền vững trên nền tảng các giá trị di sản, văn hóa, góp phần chung tay xây dựng TP. Huế trở thành một địa phương năng động, đáng sống, là điểm đến của cả Việt Nam và khu vực.

Xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào thành phố Huế

TIN MỚI

Return to top