ClockThứ Ba, 24/11/2020 06:45

Cần 350 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ sông

TTH - Các đợt lũ liên tiếp với cường suất lớn, đỉnh lũ cao trong tháng 10/2020 làm tình trạng sạt lở bờ các con sông Hương, sông Bồ diễn tiến phức tạp.

Cử tri Phong Điền mong sớm sửa chữa những công trình hư hại do bão lũHàng chục tỷ đồng xây kè sông, đê biển8 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua thôn Hạ Lang

Sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua xã Phong An (Phong Điền)

Chỉ gia cố tạm thời

Ông Ngô Huệ ở thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú (Quảng Điền) nan giải, mùa lũ năm nào bờ sông cũng bị sạt lở, ngày càng tiến sát vào tuyến đường dân sinh, khu dân cư. Nặng nhất là các đợt bão, lũ vừa qua gây sạt lở đoạn qua thôn Hạ Lang với chiều dài hơn 200m, sâu 30 mét, bờ sông chỉ còn còn cách đường liên thôn 1-2m. Một thời, bờ sông cách khu dân cư đến gần 100m.

Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, ông Phạm Văn Lợi lo lắng khi bờ sông Bồ dọc thôn Hạ Lang bị sạt lở ăn sâu gần sát tuyến đường thôn. Nếu bờ sông tiếp tục sạt lở, nguy cơ cuốn trôi tuyến đường ven sông, đe dọa khu dân cư.

Trưởng phòng NN&PTNT, Phó Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Quảng Điền, ông Ngô Văn Dinh thông tin, các đợt lũ kéo dài từ ngày 6/10 đến nay làm sạt lở bờ sông Bồ, qua địa bàn huyện Quảng Điền với chiều dài 2,5km, tập trung chủ yếu ở xã Quảng Phú. Kè sông Bồ tuyến qua thôn Phú Lương B, xã Quảng An bị sạt lở nặng. Tuyến đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ, đoạn qua xã Quảng Phú dù được xây dựng kiên cố nhưng vẫn bị sạt lở mái tại nhiều vị trí với chiều dài khoảng 300m.

Bờ sông Bồ chỉ còn cách đường thôn Hạ Lang 1-2 mét

Bão, lũ lớn còn làm bờ sông Bồ, đoạn qua thôn Bồ Điền, xã Phong An (Phong Điền) bị sạt lở dài 150m, sâu 5m. Xã Phong An phải di dời khẩn cấp 2 hộ, 9 nhân khẩu tránh lũ. Huyện Phong Điền huy động hàng trăm người dân, lực lượng xung kích và vật tư, rọ đá, vải lọc xử khẩn cấp, gia cố nhằm hạn chế sạt lở bờ sông.

Ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An cho rằng, với cường độ lũ lớn như vừa rồi khó tránh khỏi tình trạng sạt lở bờ sông Bồ, dù trước lũ đã huy động Nhân dân gia cố chống sạt lở. Mưa lũ khiến bờ sông Bồ qua địa bàn xã bị sạt lở chiều dài 500m, sâu gần 20m, ảnh hưởng trực tiếp đến 32 hộ dân với 143 nhân khẩu. Đoạn bờ sông Bồ qua thôn Phò Ninh cũng có nguy cơ sạt lở.

Các đợt bão lũ vừa qua cũng làm bờ sông Hương, đoạn qua xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) bị sạt lở với chiều dài khoảng 100m, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cần xử lý khẩn cấp

Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, ông Trần Quốc Thắng đánh giá, đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 6/10 đến 15/11 gây ngập sâu trên diện rộng, thiệt hại lớn đến tài sản của Nhân dân và các công trình hạ tầng. Ngoài hệ thống đê bao, công trình thủy lợi, bờ sông Bồ, sông Diên Hồng bị sạt lở nặng cần phải xử lý khẩn cấp, đảm bảo đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Qua kiểm tra, khảo sát bước đầu, bờ sông Bồ, đoạn đi qua thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú bị sạt lở dài khoảng 200m, ước kinh phí xử lý, khắc phục khẩn cấp khoảng 3 tỷ đồng. Bờ hữu sông Diên Hồng, đoạn từ cầu Văn Thánh đến cống Hà Đồ, thị trấn Sịa dài khoảng 250m bị sạt lở, hư hỏng, ước kinh phí xử lý, khắc phục 2 tỷ đồng.

“Trong điều kiện kinh phí của huyện còn rất hạn chế, gặp khó khăn trong huy động nguồn lực, đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, Chi cục Thủy lợi tỉnh quan tâm xem xét, sớm hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp, kịp thời các đoạn bờ sông sạt lở”, ông Thắng đề nghị.

Trước mắt, các địa phương đã bố trí rào chắn, tiêu vè, biển báo tại các điểm sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện giao thông qua các khu vực sạt lở. Đồng thời, thống kê số hộ nằm trong vùng ảnh hưởng, nguy hiểm do sạt lở, có kế hoạch sơ tán, di dời trong mùa bão, lũ.

Ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An cho rằng, gia cố bằng bao tải cát, rọ đá chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời trong mùa lũ năm nay. Về lâu dài, xã kiến nghị huyện, tỉnh, Trung ương hỗ trợ kinh phí xây kè kiên cố chống sạt lở bờ sông qua địa bàn thôn Bồ Điền và Phò Ninh.

Theo khảo sát bước đầu của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, hiện có khoảng 10 điểm bờ sông sạt lở nặng, ảnh hưởng trực tiếp, đe dọa tính mạng, đời sống củ Nhân dân, cần được xây kè kiên cố. Tỉnh cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí, sớm đầu tư xử lý, xây kè kiên cố chống sạt lở bờ sông nhằm đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, toàn tỉnh có khoảng 25km bờ sông bị sạt, gồm bờ sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu cần xây dựng kè khẩn cấp với kinh phí trên 350 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã phê duyệt, triển khai một số dự án (DA) chống sạt lở bờ sông, như DA kiên cố bờ sông Bồ, đoạn qua các xã Phong An, Phong Sơn (Phong Điền); các phường Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Xuân, xã Hương Toàn (TX. Hương Trà); DA chống sạt lở bờ sông Hương, đoạn qua phường Hương Hồ, xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) và xã Thủy Bằng (TX. Hương Thủy).

Bài, ảnh: Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biển

Nhằm ứng phó với tình trạng sạt lở biển về lâu dài, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các địa phương kiểm tra, khảo sát đề xuất phương án xử lý chống sạt lở và lập chủ trương đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp, nhằm từng bước đầu tư khi có nguồn vốn.

Cần nguồn vốn xây kè ứng phó sạt lở biển
Thơm trong một gói xôi đường

Cụ Hồ Văn Tá, Đội trưởng Đội Thượng thiện năm xưa có cháu nội là bà Hồ Thị Hoàng Anh nay là một nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng. Bà từng giới thiệu nhiều món ngon trên các trang sách ẩm thực, trong đó có món xôi đường.

Thơm trong một gói xôi đường

TIN MỚI

Return to top