ClockThứ Ba, 28/08/2018 13:53

Canada mong muốn thúc đẩy thương mại tự do với ASEAN

TTH.VN - Canada mong muốn xây dựng thương mại tự do với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tờ AFP ngày 28/8 dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Canada, ông Jim Carr cho biết.

"Bữa tiệc gia đình ASEAN" đặc sắc giữa lòng thủ đô CanadaCanada mong muốn được tham dự Hội nghị Cấp cao Đông ÁCanada: ASEAN có thể hỗ trợ trật tự đa phương dựa trên quy tắcNgoại trưởng Canada khẳng định mong muốn tăng cường quan hệ với ASEANASEAN, Canada nhất trí đàm phán về thương mại tự doCanada lạc quan về đầu tư vào ASEAN

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AFP

Trong chuyến công du đến Thái Lan và Singapore từ ngày 28-30/8, Bộ trưởng Thương mại Canada sẽ tìm cách thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương với Thái Lan và Singapore, đồng thời thúc đẩy tự do thương mại với ASEAN.

"Việc mở rộng vào khu vực Đông Nam Á sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp do Canada tiếp cận một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới", ông Jim Carr khẳng định trong một tuyên bố.

Một thỏa thuận với khối ASEAN, bao gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Philippines, Brunei, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia, sẽ giúp Canada tiếp cận thị trường 650 triệu người tiêu dùng.

Trước đó, Canada và EU đã áp dụng tạm thời một hiệp định thương mại tự do từ hồi tháng 9 năm ngoái, trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) có dấu hiệu trì trệ và việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ngoài ra, Ottawa cũng đang quan tâm đến thương mại tự do với Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, các quốc gia thành viên của hiệp định thương mại Mercosur; đồng thời đàm phán về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nếu thành công sẽ đưa Canada trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên ký kết hiệp định thương mại tự do với Bắc Kinh.

Thanh Ngân (Lược dịch từ CNA & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

Theo phân tích của Maybank Investment Bank Bhd, việc áp dụng xe điện (EV) ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng nhờ các quy định thuận lợi, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc tung ra các mẫu xe mới với giá thấp hơn, đồng thời khu vực này cũng có các cơ sở sản xuất ô tô lớn và nhu cầu xe điện đáng kể.

Thị trường xe điện ở ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng

TIN MỚI

Return to top