ClockChủ Nhật, 28/09/2014 14:41

Chém trọng thương 3 người chỉ vì mâu thuẫn va quệt giao thông

TTH.VN - Chỉ vì mâu thuẫn do va quệt giao thông, Ngô Viết Sơn (25 tuổi, trú tại phường An Cựu), và Hoàng Tài (27 tuổi, trú phường Phước Vĩnh, cùng TP Huế) đã dùng dao liên tiếp chém trọng thương 3 người phải cấp cứu tại bệnh viện.     

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tài và Sơn về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, Sơn điều khiển xe mô tô chở Tài đi vào kiệt 65/93 đường Đặng Huy Trứ (phường Phước Vĩnh, TP Huế) thì va vào anh Nguyễn Thái Minh (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) nên giữa Sơn, Tài và anh Minh đã lời qua tiếng lại nhưng được mọi người can ngăn.
 
Hoàng Tài- đối tượng chủ mưu bị bắt giữ tại cơ quan công an
 
Không dừng lại ở đó, nổi máu côn đồ, Sơn và Tài bàn nhau về nhà lấy 2 con dao đi đến địa điểm trên tìm chém anh Minh. Khi anh Minh bỏ chạy, Tài đuổi theo chém 2 nhát vào người anh Minh. Cùng thời điểm đó, anh Lê Văn Hiếu (trú Phước Vĩnh) đi ngang qua, mặc dù không liên can gì nhưng cũng bị Sơn đã chém 1 nhát vào đầu nên anh Hiếu rồi bỏ chạy vào nhà của anh Nguyễn Đình Tuấn cạnh đó để trốn.
Thấy Hiếu bị đánh, anh Tuấn ra can ngăn, Tài côn đồ dùng dao chém vào mặt anh Tuấn và tiếp tục xông vào chém anh Hiếu liên tiếp hai nhát vào người rồi cùng Sơn tẩu thoát. Hậu quả, anh Minh, Tuấn, Hiếu bị tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 16%.
Sau quá trình điều tra, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Huế đã phối hợp Công an phường Phước Vĩnh bắt giữ các nghi phạm gây án. Tại cơ quan Công an, Sơn và Tài đã khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích.  

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Ngô Viết Sơn và Hoàng Tài để xử lý nghiêm hành vi "cố ý gây thương tích" theo quy định của pháp luật.

Thái Sơn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top