ClockThứ Hai, 28/08/2023 15:24

15 đơn vị tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh

TTH.VN - Ngày 28/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lễ khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần nhằm phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình nhà giáo GDNN xuất sắc để tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc.

33 nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2021Phổ biến các văn bản về giáo dục nghề nghiệp năm 2023Giáo dục nghề nghiệp phải bám thị trường, bám nhu cầu

Đại diện 15 đoàn tham gia Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức 

Tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh năm nay có 26 thầy, cô giáo đến từ 15 cơ sở GDNN, thuộc các nhóm ngành, nghề: du lịch, dịch vụ; y tế, chăm sóc sức khỏe, thú y; tin học ứng dụng; điện, điện lạnh, công nghệ ô tô; may, nông nghiệp. Hội giảng được tổ chức thành 5 hội đồng thi tại các trường: Cao đẳng Du lịch Huế và  Cao đẳng Công nghiệp Huế. Hội giảng còn có 25 giám khảo có năng lực, kinh nghiệm trong việc quản lý dạy tốt thuộc lĩnh vực GDNN chia làm 5 tiểu ban làm nhiệm vụ chấm giảng. 
Thông qua hội giảng lần này nhằm đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo GDNN, phát hiện các mô hình, phương pháp giảng dạy, thiết bị, đồ dùng dạy học và kỹ năng khai thác các thiết bị đào tạo có hiệu quả và biết cách xử lý các tình huống sư phạm, nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà giáo. Từ đó phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo GDNN dạy giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển GDNN chung của tỉnh, đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo GDNN để Sở LĐTB&XH tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong thời gian tới.

Hội giảng lần này cũng là dịp để phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến để chọn ra giáo viên xuất sắc tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Quảng Ninh vào tháng 9/2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội giảng, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, từ năm 2018 đến năm 2023, được sự quan tâm của Bộ LĐTB&XH, lãnh đạo tỉnh, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN được đẩy mạnh. Trong đó, đã đào tạo được về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề cho 995 nhà giáo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho 1.150 lượt cán bộ quản lý các cơ sở GDNN.

Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần trang bị thêm cho giáo viên kỹ năng dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện để giảng dạy, góp phần thực hiện tốt đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên chính quy, cho lao động nông thôn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN cần tập trung làm tốt công tác phát triển đội ngũ và thông qua việc tổ chức nhiều hội giảng cấp cơ sở, cấp tỉnh và chọn lựa nhà giáo xuất sắc tham dự hội giảng cấp quốc gia là hoạt động có ý nghĩa và hết sức cần thiết.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Mang quà tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sỹ và những hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/2, Đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Chi Đoàn Sở Tư pháp, Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với Chi đoàn Liên cơ quan 2 của huyện Quảng Điền, Xã đoàn Quảng Thái (Quảng Điền) và Chi đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại xã Quảng Thái (Quảng Điền) và Hải đội 2 Biên phòng (phường Thuận An, TP. Huế).

Mang quà tết cho mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sỹ và những hoàn cảnh khó khăn
Khởi công Trung tâm đào tạo thực hành nghề du lịch

Sáng 21/1, Trường cao đẳng Du lịch Huế phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khởi công công trình “Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo Thực hành nghề Du lịch và chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp”. Dự lễ khởi công có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Khởi công Trung tâm đào tạo thực hành nghề du lịch

TIN MỚI

Return to top