ClockThứ Hai, 18/12/2023 20:21

Nắm chắc cơ sở, chủ động hơn trong tham mưu, định hướng dư luận

TTH.VN - Chiều 18/12, Ban Tuyên giáo (TG) Tỉnh ủy tổng kết công tác TG; công tác đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hương Trà thông qua các nghị quyết liên quan đầu tư côngTăng cường giáo dục tư tưởng, nắm bắt, định hướng dư luận xã hộiVai trò của cán bộ, đảng viên trong định hướng dư luậnĐịnh hướng thông tin dư luận xã hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ trao giải các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023”

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, ngành TG toàn tỉnh đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc. Ban TG Tỉnh ủy chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành 69 văn bản về chủ trương, định hướng lớn về công tác TG. Ban TG Tỉnh ủy ban hành 981 văn bản giúp Ban TG và cấp ủy các cấp chủ động trong công tác lãnh, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm; tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện và sự đồng thuận trong xã hội.

Việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên; thông tin đối ngoại, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; công tác tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc tiếp tục được chú trọng…

Trên cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác TG; đối ngoại, biển đảo, biên giới cắm mốc… ngành TG toàn tỉnh đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 với mục tiêu là, nắm chắc cơ sở, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, định hướng dư luận; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, ngành TG cần đổi mới về tổ chức hội nghị, tuyên truyền, định hướng dư luận; phải nhìn nhận thực tế, những tồn tại, khó khăn để tập trung tháo gỡ; trang bị những kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện hơn; đổi mới, thay đổi phương thức làm việc, truyền đạt nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi nhằm  nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên  

Không ngừng nâng cao năng lực TG, tham mưu, lãnh đạo, triển khai thực hiện, truyền đạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng để mang lại hiệu quả cụ thể, thiết thực hơn; tuyên truyền biên giới, biển đảo, phân giới cắm mốc phải từ thực tế trực quan sinh động; xác định từng đối tượng để có sự tuyên truyền phù hợp; tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân toàn tỉnh. 

Hội nghị cũng đã khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đoạt giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023”; khen thưởng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; khen thưởng các tập thể có nhiều thành tích trong công tác tuyên giáo.

Tin, ảnh: PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngành Tuyên giáo triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm

Chiều 2/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác Tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng dự và chủ trì hội nghị.

Ngành Tuyên giáo triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm
Return to top