ClockThứ Ba, 28/11/2023 06:45

Xây dựng căn cứ hậu cần vững chắc

TTH - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phú Vang tập trung xây dựng mô hình phát triển tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, gắn với xây dựng căn cứ hậu cần phía sau, tạo nguồn bảo đảm tại chỗ, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đồng thời, từng bước xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ huyện vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có tình huống chiến tranh xảy ra.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩĐã ra quân là thắng lợiĐến từng thôn giúp dân chạy lụt

 Khu tăng gia, sản xuất được đầu tư xây dựng hoàn thiện mang lại hiệu quả cao

Sau khi có nghị quyết của Ðảng ủy Quân sự tỉnh, của huyện ủy về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương, trong đó có nhiệm vụ xây dựng khu căn cứ hậu cần, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, Ban CHQS huyện Phú Vang tiến hành lập dự án đầu tư tăng gia, sản xuất, chăn nuôi.

Ân tượng là mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò thịt, dê sinh sản, dê thịt theo phương thức bán chăn thả. Ðồng thời, tận dụng tối đa diện tích để trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ... góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, sinh thái trong khu vực.

Thiếu tá Phan Viết Vĩnh, Trợ lý Tác chiến Ban CHQS huyện Phú Vang thông tin: Ngoài công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác chuyên môn, chúng tôi xác định nhiệm vụ tăng gia, sản xuất, xây dựng khu căn cứ hậu cần là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi nó mang lại đời sống cho cán bộ, chiến sĩ của cơ quan cũng như xây dựng tiềm lực hậu cần trong khu vực phòng thủ khi có chiến sự xảy ra. Hàng ngày, vào giờ thứ tám, bản thân cùng với anh em trong cơ quan tổ chức tăng gia, sản xuất, vừa nâng cao đời sống của anh em cũng như là tăng thêm sức mạnh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS-QP.

Hằng năm, Ban CHQS huyện Phú Vang đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng, củng cố các hạng mục công trình quân sự; xây dựng, cải tạo khu tăng gia, sản xuất, chăn nuôi. Đơn vị đã trồng được 10ha rừng; hàng trăm cây ăn quả; chăn nuôi đàn bò trên 20 con; đàn lợn, đàn dê trên 50 con và hàng trăm con gia cầm; đào ao thả cá; tăng gia, sản xuất thu nhập hàng trăm triệu đồng trên một năm, đưa vào cải thiện bữa ăn cho bộ đội, xây dựng, củng cố doanh trại, tái sản xuất; đồng thời, từng bước xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ huyện vững chắc.

Trung tá Hoàng Ngọc Hùng, Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Phú Vang chia sẻ, cán bộ, nhân viên đơn vị thường xuyên tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, trong mọi thời gian để làm tốt tăng gia, sản xuất, chăn nuôi, để góp phần nâng cao cải thiện đời sống, cũng như xây dựng, củng cố công trình quân sự, cải tạo khu tăng gia, sản xuất.

Trung tá Nguyễn Hồng Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phú Vang cho biết, đơn vị đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho các ban, các bộ phận, quán triệt cho các đồng chí trực tiếp tăng gia, sản xuất, chăn nuôi nâng cao ý thức trách nhiệm. Đồng thời, hàng tháng và hàng quý đều đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả về tăng gia, chăn nuôi, sản xuất. Nhờ đó, thời gian qua, đơn đã làm tốt công tác tăng gia, sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội cũng như từng bước củng cố, xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc...

Với sự nỗ lực, cố gắng và cách làm sáng tạo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Vang không những quản lý tốt đất quốc phòng ở khu căn cứ hậu cần phía sau, tạo ra nguồn thực phẩm tại chỗ ổn định, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, mà còn góp phần xây dựng thế trận hậu cần khu vực phòng thủ ngay trong thời bình, sẵn sàng đáp ứng kịp thời khi có tình huống chiến tranh xảy ra.     

 

Bài, ảnh: Minh Nguyên - Trần Tình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Muốn bảo vệ vững chắc biên giới phải hiểu biên giới

Lễ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế và truyền thống 60 năm Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thừa Thiên Huế” và cuộc thi ảnh “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương Thừa Thiên Huế”, do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; nâng cao kiến thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo trong tình hình mới.

Muốn bảo vệ vững chắc biên giới phải hiểu biên giới
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh

Nền an ninh nhân dân “là sức mạnh tinh thần, vật chất, sự đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc được huy động vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia làm nòng cốt”(1). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 một lần nữa khẳng định: Xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, trong đó lực lượng công an giữ vai trò tham mưu và nòng cốt.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh
Vững chắc yêu thương

Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cùng chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh, các mạnh thường quân trên các mọi miền đất nước xây dựng vững chắc yêu thương trong lòng người dân biên giới.

Vững chắc yêu thương

TIN MỚI

Return to top