ClockThứ Sáu, 08/03/2024 12:46

Củng cố hồ sơ xử lý đối tượng mua bán trái phép 2.000 viên ma túy

TTH.VN - Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Chí Long (SN 1977), trú tại phường Thủy Xuân (TP. Huế) vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 2.000 viên ma túy.

Khởi tố đối tượng “cộm cán” cầm đầu đường dây mua bán ma túy “Cuộc chiến” với ma túy, luôn thường xuyên, liên tụcTạm giữ 24 ô tô liên quan đến nồng độ cồn và phát hiện 2 vụ ma túyPhá đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ cửa khẩu Lao Bảo về Huế tiêu thụ

 Một lượng lớn ma túy được công an phát hiện có liên quan đến Nguyễn Đức Chí Long 

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, tại kiệt 47 đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP. Huế phát hiện, bắt quả tang Long đang tàng trữ 3 túi ni long bên trong có 596 viên nén màu hồng.

Long khai nhận, số tang vật này là ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Long tại kiệt 106 đường Minh Mạng, công an thu giữ thêm 6 gói ni lông bên trong có 1.136 viên nén màu hồng. Long khai, trước đó, mua 2.000 viên ma túy tổng hợp từ một người chưa rõ lai lịch về cất giấu trong nhà và chia nhỏ ra để bán kiếm lời.

Đến thời điểm bị bắt, Long đã bán ma túy trót lọt cho một số người. Tuy nhiên, trong lần đi bán tiếp theo thì Long bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Đức Chí Long theo quy định của pháp luật. 

PHONG ANH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật
Return to top