ClockThứ Tư, 29/05/2019 07:00

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em

TTH - Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN tỉnh triển khai đồng loạt nhiều hoạt động nhằm trang bị kiến thức, giúp phụ nữ và trẻ em tự bảo vệ bản thân.

“Phòng, chống bạo lực, xâm hại trên cơ sở giới cho phụ nữ và trẻ em”“An toàn cho phụ nữ và trẻ em”

Hội LHPN huyện Quảng Điền tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Thay đổi nhận thức

Giữa tháng 5 vừa qua, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn về phương pháp giáo dục con cho các ông bố, bà mẹ ở huyện A Lưới.

Trong thời gian 3 ngày, thông qua hình thức xử lý tình huống xảy ra trong gia đình, làm bài tập nhóm, tổ chức các trò chơi..., chương trình giúp hàng trăm ông bố, bà mẹ vùng cao A Lưới nhận thức được những thiếu sót, hạn chế trong giáo dục con; đồng thời được tiếp nhận các kỹ năng mềm (không nước mắt, không bạo lực) để trò chuyện cùng con, khuyến khích trẻ tâm sự, lên tiếng khi bị xâm hại.

Chị Hồ Thị Lách ở thôn Kăn Tôm, xã Hồng Thượng chia sẻ: “Qua các buổi tập huấn, tôi biết nếu không may con trai mình làm điều gì đó chưa đúng, thay vì đánh con như trước thì tôi sẽ bình tĩnh trò chuyện cùng con, tìm hiểu nguyên nhân, phân tích cho con biết đúng, sai để sửa đổi”. 

Chị Hồ Thị Lộc ở thôn A Lưới, xã Hồng Quảng cho biết: “Tôi có một con gái 10 tuổi và một con trai 4 tuổi. Nhờ được tập huấn, tôi biết thêm phương pháp giáo dục con gái ở tuổi mới lớn, biết cách làm bạn với con để con dễ dàng tâm sự những buồn vui với mình và biết hỗ trợ, giúp đỡ nếu không may bị xâm hại”.

Chương trình tập huấn đồng thời dành thời gian hướng dẫn hình thức tuyên truyền cho đội ngũ hội viên nòng cốt, các thành viên là ban chủ nhiệm các câu lạc bộ (CLB), các ông bố, bà mẹ phương pháp nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện A Lưới.

Chị Đặng Đỗ Liên Chi, Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để thay đổi nhận thức của các ông bố, bà mẹ thì không thể tuyên truyền ngày một ngày hai mà phải mưa dầm thấm lâu. Chúng tôi đã xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt và hướng dẫn lồng ghép tuyên truyền thường xuyên trong gia đình, người thân, trong các đợt sinh hoạt thôn, xóm. Bên cạnh tuyên truyền bằng tiếng Kinh, khuyến khích tuyên truyền bằng ngôn ngữ bản địa để người dân dễ dàng tiếp thu”.

Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức 8 lớp tập huấn với nội dung liên quan đến phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và quy trình giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em tại các huyện, thị, TP. Huế. Các đợt tập huấn thu hút hàng trăm cán bộ hội, hội viên phụ nữ nòng cốt, thành viên các CLB tham gia.

Chị Nguyễn Thị Nữ, Chủ tịch Hội LHPN xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy khẳng định: “Những hoạt động này đã giúp chúng tôi có thêm kỹ năng; đồng thời, tăng cường trách nhiệm, chủ động tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình và xã hội; nắm vững các quy trình tham gia phản ánh các vụ việc liên quan đến bảo vệ phụ nữ, trẻ em”.

Kết hợp nhiều cách làm

CLB “Tư vấn, hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em” được Hội LHPN TP. Huế thành lập từ đầu năm 2019 tạo thêm chỗ dựa cho phụ nữ và trẻ em. CLB có 16 thành viên, trong đó có Phó Chánh án Toà án Nhân dân TP. Huế; kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Huế; chuyên viên Phòng Tư pháp; luật sư của Văn phòng Luật sư Trương Thị Thùy Nhi.

Chị Dương Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế cho biết: “CLB ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nhu cầu được tư vấn, hỗ trợ một số vấn đề liên quan đến phụ nữ, nhất là phụ nữ khó khăn, phụ nữ còn hạn chế về hiểu biết pháp luật, góp phần phát huy vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em”.

Hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện Quảng Điền là phối hợp với Đồn Biên phòng Phong Hải và UBND xã Quảng Ngạn tổ chức đêm diễn văn nghệ gây quỹ. Đêm diễn thu hút nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm và người dân ở địa phương đến xem và ủng hộ với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Hội LHPN huyện Quảng Điền hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế cho những hội viên khó khăn và tặng học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo.

Mục tiêu, nhiệm vụ chính trong thời gian tới mà Hội LHPN tỉnh đề ra là đa dạng hóa hình thức hoạt động để thu hút chị em tham gia sinh hoạt; tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên; đẩy mạnh thực hiện các mô hình sản xuất, khởi nghiệp làm giàu thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã gắn với an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông điệp về "Hành trình xanh" bảo vệ môi trường

Chiều 13/5, Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm Quốc tế Ikigai và Khoa Môi trường, Trường Đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế tổ chức Chung kết Hội thi "Hành trình xanh" cho học sinh Trường THPT Tam Giang (huyện Phong Điền).

Thông điệp về Hành trình xanh bảo vệ môi trường
Món quà ý nghĩa từ... rác

Những chai dầu ăn, nước mắm, gói hạt nêm, hay cây xanh... được đổi từ những túi rác tái chế. Đó không những là món quà mọi người nhận từ các cơ sở hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) mà cũng là cách để bất cứ ai cũng có thể sẻ chia, góp phần chung tay giúp đỡ trẻ em, phụ nữ nghèo và góp phần bảo vệ môi trường. Bởi nguồn thu từ những bì rác tái chế đó được hội LHPN các cấp sử dụng trong việc nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, giúp đỡ phụ nữ nghèo...

Món quà ý nghĩa từ  rác
Siết quy trình để đảm bảo an toàn lao động

Chỉ trong vòng 1 tháng, hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại Yên Bái và Đồng Nai, gây những tổn thất lớn về người. Điểm chung của hai vụ việc này cùng nhiều vụ tai nạn lao động khác là quy trình về an toàn lao động đã không được tuân thủ nghiêm túc, cộng với công tác kiểm soát bị lơ là, từ đó dẫn tới những tai nạn thương tâm.

Siết quy trình để đảm bảo an toàn lao động
An toàn thực phẩm tại các trường học

Thời gian qua, trên cả nước xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm nói chung và tại các cơ sở giáo dục (CSGD) nói riêng. Để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ giáo viên và học sinh, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cũng như chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm tại các CSGD trên địa bàn.

An toàn thực phẩm tại các trường học
“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

Sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) là ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng, sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên. Do đó, thúc đẩy chuyển đổi ngành sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng “xanh hóa” sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi xanh nền kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

“Xanh hóa” ngành vật liệu xây dựng

TIN MỚI

Return to top