ClockThứ Hai, 05/07/2021 10:13

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 3 sở

TTH.VN - Sáng 5/7, UBND tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ đối với các chức danh: Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm.

Chuyển biến tích cực đội ngũ cán bộ nữÔng Võ Lê Nhật được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026Ổn định bộ máy, kết nối thông tin để triển khai hiệu quả các nhiệm vụÔng Võ Lê Nhật giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025Ông Nguyễn Tấn Trọng được bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnhPhó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủyBổ nhiệm Giám đốc Trung tâm IOC làm Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương (thứ 4 từ phải sang) cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cá nhân vừa được bổ nhiệm

Theo đó, ông La Phúc Thành, Bí thư Huyện ủy Phú Vang được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A Lưới được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Đình Đức, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Long An, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch.

Thời hạn giữ chức vụ đối với ông La Phúc Thành và ông Nguyễn Quốc Cường  là 5 năm, kể từ ngày 5/7/2021; các chức danh còn lại có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/7/2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương gửi lời chúc mừng đến các cá nhân đã được tín nhiệm nhận nhiệm vụ mới. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị mới, các cá nhân được điều động, bổ nhiệm đợt này tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thiết thực xây dựng tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa

Một nhóm gồm 160 công ty tài chính ngày hôm nay (19/4) đã lên tiếng kêu gọi các chính phủ nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa, nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân, trước vòng đàm phán toàn cầu tiếp theo ở Canada.

Các công ty tài chính kêu gọi hành động về ô nhiễm nhựa
Return to top