ClockThứ Tư, 29/04/2020 23:02

Chuẩn bị đón khách, đưa ra chương trình kích cầu hấp dẫn

TTH.VN - Để đảm bảo an toàn khi mở cửa đón khách trở lại, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động toàn lực tổng vệ sinh môi trường tất cả các điểm di tích vào chiều 29/4, đồng thời đưa ra các chương trình kích cầu hấp dẫn.

Di tích Huế mở cửa trở lại từ ngày 30/4Khu di tích, danh lam thắng cảnh, địa điểm tham quan, bảo tàng được hoạt động trở lạiTạm dừng đón khách tham quan di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh

Huy động toàn lực lượng làm vệ sinh, chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại

Tổng vệ sinh, khử trùng

Chiều 29/4, hơn 700 cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, tiến hành tiêu độc, khử trùng các điểm di tích, chuẩn bị cho sự kiện mở cửa trở lại đón khách tham quan từ sáng 30/4.

Tại Đại Nội, không gian sân vườn, phòng bán vé, các sân điện… đều được quét dọn, lau chùi, khử khuẩn cẩn thận. Mỗi bộ phận, phòng ban được phân công phụ trách vệ sinh một khu vực.

Chị Hoàng Thị Thu Hằng, cán bộ Phòng thuyết minh – hướng dẫn bộc bạch: “Với chúng tôi, 45 ngày di tích đóng cửa do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là một mùa xuân quá dài. Chuẩn bị cho ngày mở cửa trở lại, chúng tôi rất háo hức tham gia tổng vệ sinh thật khang trang để đón khách. Mặc dù 15h công việc mới bắt đầu nhưng chúng tôi đã có mặt từ 14h, ai cũng mong di tích mở cửa để được đi làm trở lại”.

Ông Mai Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin: “Chuẩn bị đón khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn trang bị khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn; triển khai cán bộ hướng dẫn du khách tiến hành khai báo y tế qua ứng dụng Hue-S, tuyên truyền du khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch do UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, phân công lực lượng điều tiết khách để thực hiện giãn cách, tránh tụ tập quá đông ở một điểm,”.

Kích cầu hấp dẫn

Trong dịp mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đưa ra các chương trình kích cầu hấp dẫn. Theo đó, miễn phí 100% vé tham quan Đại Nội và các điểm di tích thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý từ ngày 30/4 đến hết ngày 7/5. Tiếp đó, sẽ giảm 50% giá vé tham quan di tích, dự kiến đến tháng 8/2020.

Di tích được tiêu độc, khử trùng để đảm bảo an toàn

Đây là chương trình kích cầu nằm trong gói kích cầu du lịch Huế nhằm thu hút du khách. Trước mắt, nguồn khách du lịch Huế nói chung và di tích nói riêng hướng đến là khách nội địa. Cùng với ngành du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tổ chức xúc tiến, quảng bá, giới thiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Việc thu hút du khách vẫn phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Nếu Việt Nam duy trì được tình hình như hiện nay, hy vọng đến cuối năm, di tích Huế có thể hoạt động trở lại bình thường, tất nhiên khó có thể phục hồi như trước. Từ đây đến cuối năm, căn cứ vào tình hình thực tế để Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai các chính sách tiếp theo cho phù hợp.

“Chúng tôi rất thận trọng, vừa mở cửa, quảng bá để đón khách nhưng vẫn thực hiện các quy định theo quy chế của tỉnh ban hành để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền khách du lịch vừa tham quan vừa phòng chống dịch bệnh để giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng”, ông Minh nhấn mạnh.

Ngày 29/4, các bảo tàng đã mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan

Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đều mở cửa hoạt động bình thường, kịp phục vụ du khách tham quan trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ mở cửa từ ngày 30/4 cùng với di tích.

Trước khi mở cửa, các bảo tàng đều tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng, đảm bảo môi trường an toàn, xanh sạch.

Du khách khi đến tham quan bảo tàng cần thực hiện yêu cầu giãn cách, không tập trung đông người; đồng thời đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

Bài, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

Khởi động mùa du lịch biển và chương trình “Thuận An Biển gọi năm 2024”, tại bãi tắm Thuận An, UBND TP. Huế và phường Thuận An đã và đang hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang khuôn viên bãi tắm cũng như kiện toàn các tổ bảo vệ, cứu hộ… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Sẵn sàng cho mùa du lịch biển

TIN MỚI

Return to top