ClockThứ Sáu, 01/06/2018 09:37

Công bố kết quả Giải thưởng Di sản văn hóa EU 2018

TTH - Ủy ban châu Âu mới đây đã công bố danh sách những người/hạng mục giành chiến thắng của Giải thưởng Di sản văn hóa EU năm 2018.

EU yêu cầu Anh đảm bảo hơn nữa quyền lợi của công dân EUEU sẽ chính thức phê chuẩn Hiệp định Canada-EU trong ngày 29/10EU yêu cầu Vương quốc Anh bảo đảm các quyền của công dân EU

Những người và hạng mục giành giải thưởng Di sản văn hoá EU 2018 Ảnh: Europa

29 người đoạt giải đến từ 17 quốc gia được công nhận vì những thành tích ấn tượng của họ trong 4 lĩnh vực bao gồm: bảo tồn, nghiên cứu, phục vụ tận tụy và giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức. Là một phần đóng góp vào Năm Di sản Văn hóa châu Âu, giải thưởng năm nay đặt trọng tâm vào giá trị tăng thêm của những thành tựu di sản châu Âu. Những người/hạng mục chiến thắng sẽ được vinh danh tại lễ trao giải trang trọng được tổ chức vào ngày 22/6 tới tại Berlin, trong Hội nghị thượng đỉnh Di sản Văn hóa châu Âu lần đầu tiên.

Trong số các hạng mục giành được giải thưởng năm nay, nổi bật có việc phục hồi một nhà thờ Byzantine ở Hy Lạp, phát triển một phương pháp mới để bảo tồn di sản các ngôi nhà lịch sử của châu Âu, sự cống hiến của một mạng lưới các tổ chức phi chính phủ quốc tế cam kết bảo vệ thành phố Venice trong hơn 30 năm và việc thành lập một chương trình giáo dục công lập cung cấp cho tất cả trẻ em và thanh thiếu niên ở Phần Lan cơ hội gắn kết với di sản văn hóa của đất nước.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ Business-standard, Devdiscourse & Irannews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Kết nối di sản

Sự kiện đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” được vận hành vừa qua hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn. Song, để duy trì và khẳng định được tính “kết nối di sản” thì cần nhiều yếu tố, bởi đây không phải là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng.

Kết nối di sản

TIN MỚI

Return to top