ClockThứ Tư, 15/04/2020 05:30

Cùng góp sức

TTH - Cùng với các phong trào phụ nữ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế, trên 300 hội viên phụ nữ TP. Huế tự nguyện tham gia hỗ trợ hậu cần cho các khu cách ly tập trung, may khẩu trang và vận động nhu yếu phẩm trao tặng người nghèo từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ doanh nhânTâm thế mớiTiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp

Hội LHPN phường Phú Hội huy động hội viên may khẩu trang tặng bà con phòng dịch COVID-19

Những ngày này, hàng chục hội viên phụ nữ phường Phú Hội tất bật cắt may khẩu trang, giặt ủi cẩn thận và đưa ra các điểm công cộng như: chợ, bến xe, khu dân cư để phát tặng người dân. Một số chị em khác tìm đến các doanh nghiệp, các mạnh thường quân để vận động kinh phí mua thực phẩm trao tận tay các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch.

Bà Nguyễn Thị Gái, phường Phú Hội chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn khi chồng bị tai biến nằm liệt giường, các con chủ yếu làm thuê cho các nhà hàng, quán cafe, nên từ khi xuất hiện dịch COVID-19, khó khăn chồng chất khó khăn. Được nhận quà từ hội phụ nữ, chúng tôi cảm thấy ấm lòng”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Hội Nguyễn Thị Thanh Lê thông tin, sau khi dịch COVID-19 xuất hiện, hội đã thành lập nhóm zalo, facebook và đưa các hội viên, các mạnh thường quân vào nhóm để chia sẻ thông tin, vận động các nguồn hỗ trợ, đồng thời bố trí các hội viên khảo sát để nắm danh sách các gia đình thực sự khó khăn để trao quà. Đến nay, từ các nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và chị em hội viên, Hội đã tiếp nhận gần 50 triệu đồng tiền mặt, gạo, mì tôm và đã trao tận tay các gia đình khó khăn trên 400 suất quà; may và phát tặng trên 3.000 chiếc khẩu trang cho bà con.

Tại phường Thuận Lộc, cùng với công tác hỗ trợ hậu cần, dọn dẹp vệ sinh cho các khu cách ly tập trung, các hội viên phụ nữ đã chung tay, góp sức để may khẩu trang, pha chế nước rửa tay sát khuẩn để tặng cho bà con phòng dịch. Tính đến nay, các hội viên đã trao tặng trên 3.000 khẩu trang và nước rửa tay cho người dân ở các khu dân cư, chợ và bà con khu vực Thượng Thành thuộc diện di dời.

Theo Chủ tịch Hội LHPN TP. Huế Dương Thị Thu Thủy, từ khi các khu cách ly tập trung bắt đầu tiếp nhận bà con sinh sống ở các nước trở về Huế và thực hiện cách ly phòng dịch COVID-19, Hội đã thành lập Đội tình nguyện viên hỗ trợ công tác hậu cần, lúc đầu có 70- 80 tình nguyện viên đăng ký tham gia. Sau khi thực hiện tuyên truyền, vận động, các hội viên của 31 cơ sở hội đã tự nguyện đăng ký tham gia với số lượng trên 300 hội viên. Đến nay, có trên 1.000 lượt chị em phục vụ công tác hậu cần và đã tham gia chế biến trên 25.000 suất ăn cho bà con ở các khu cách ly. Các cơ sở hội đã huy động nguồn lực phát tặng trên 6.000 khẩu trang vải tự may, 10.000 khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, 2.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và vận động được trên 100 triệu đồng.

Vai trò xung kích của chị em phụ nữ thành phố như được tiếp thêm sức mạnh khi nhận được nhiều “tấm lòng vàng” của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh. Tất cả sự đóng góp, hỗ trợ đó đều được trao tận tay bà con. Trong đợt dịch này, các cơ sở hội đã trao gần 1.000 suất quà cho các phụ nữ nghèo, bán vé số, phụ nữ đơn thân nhằm chia sẻ gánh nặng để chị em ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: MINH THƯ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Tránh mắc vào cạm bẫy

Để mỗi phụ nữ, trẻ em, nhất là phụ nữ vùng cao, biên giới không là nạn nhân của vấn nạn buôn bán người, bóc lột sức lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức để phụ nữ tự bảo vệ mình trước những nguy cơ, vấn nạn đó.

Tránh mắc vào cạm bẫy

TIN MỚI

Return to top