ClockThứ Hai, 26/09/2016 18:15

Đánh bắt thủy sản đầm phá Tam Giang diễn biến phức tạp

TTH - Chín tháng đầu năm, mặc dù Chi cục Thủy sản tỉnh đã triển khai 12 đợt tuần tra tại vùng đầm phá Tam Giang, ngăn chặm và xử lý 24 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 27 triệu đồng, tịch thu 9 lưởi cào trìa, 16 bộ kích điện nhưng do không thể tuần tra kiểm soát được mọi nơi mọi lúc trên đầm phá nên tình hình đánh bắt hủy diệt thủy sản trong đầm phá Tam Giang còn diễn biến phức tạp.

Để xử lý tình trạng này, ông Nguyễn Đình Đức, Phó Giám đốc sở NN&PTNT cho biết trong thời gian tới, sở sẽ chỉ đạo Chi cục Thủy sản tỉnh tăng cường hỗ trợ chi hội nghề cá, chính quyền địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát các hoạt động khai thác thủy sản trái phép trên vùng nước đầm phá Tam Giang. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Công an kiểm soát tàu thuyền giao thông có máy thủy công suất lớn sử dụng khai thác thủy sản hủy diệt.

Khánh Trân

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá

Thả con giống để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên sông, đầm phá là hoạt động thiết thực được duy trì hàng năm nhằm góp phần phục hồi, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá
Tôm, cá trở về

Đã mấy chục năm rồi, ngư dân vùng biển Ngũ Điền (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) mới được chứng kiến những đàn cá nục, cá trích, khuyết (ruốc)… bơi vào tận ven bờ. Vùng biển lộng đang hồi sinh!

Tôm, cá trở về
Sớm đưa Cảng cá Thuận An vào hoạt động

Đơn vị tư vấn giám sát đang thực hiện đo bình đồ luồng cảng và vùng nước trước cầu cảng Thuận An (TP. Huế) và hoàn thiện các thủ tục gửi Cục Hàng hải Việt Nam để đăng ký công bố mở cảng.

Sớm đưa Cảng cá Thuận An vào hoạt động
Return to top