ClockThứ Bảy, 26/06/2021 10:35

Đề phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại tại đồi 230

TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương lưu ý cần đề phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại sau khi xuyên đêm cùng với các lực lượng tham gia chữa cháy tại đồi 230.

Cháy đồi 230, gần 200 người căng mình dập lửa

Lực lượng chữa cháy làm nguội khu vực chân đồi

Đến 9h sáng 26/6, hỏa hoạn tại đồi 230 cơ bản được khống chế. Các lực lượng tham gia chữa cháy đang tiến hành làm nguội những nơi lửa đã tắt, đồng thời tiếp tục chặt cây, dọn đường băng cách ly các điểm vẫn còn cháy.

Hiện, khu vực đồi 230 gió vẫn đang thổi mạnh, đây lại là nơi trồng nhiều keo tràm và thông tự nhiên, địa hình phức tạp, có thảm thực bì khô, dày trong khi nguồn nước chữa cháy khá xa nên lực lượng tham gia chữa cháy rất khó khăn trong việc khống chế hoàn toàn hỏa hoạn.

Xuyên đêm tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, đến sáng 26/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương lưu ý: “Hiện đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, gió thổi mạnh nên chính quyền địa phương, lực lượng làm nhiệm vụ không được chủ quan lơ là, phải tăng cường trực canh gác, phản ứng nhanh, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại”.

Theo ước tính, vụ hỏa hoạn xảy đã gây thiệt hại khoảng 32ha/40ha diện tích của đồi 230.

Như Thừa Thiên Huế Online đã thông tin, hỏa hoạn bùng phát tại đồi 230 (xã Phú Sơn – TX. Hương Thủy) vào 15h chiều 25/6 - thời điểm khu vực này xảy ra dông, sét.

Do địa thế hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận khu vực đỉnh đồi nên gần 200 người của các lực lượng tham gia chữa cháy chỉ có thể dập lửa bằng phương tiện thô sơ.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức trực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đỉnh núi Hòn Vượn từ ngày 26/4 - 1/5.

Không để cháy rừng Hòn Vượn trong dịp lễ
Sẵn sàng trong mọi tình huống

Cùng với phường Phú Nhuận, hiện nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế đã thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và "Điểm chữa cháy công cộng", phát huy tác dụng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) như Đông Ba, Phú Hội, Phú Thượng, Vĩnh Ninh...

Sẵn sàng trong mọi tình huống
Return to top