ClockThứ Tư, 17/03/2021 08:31

Lan tỏa phong trào trồng mai vàng trước ngõ

TTH.VN - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, những ngày qua, nhiều cá nhân, cơ quan đoàn thể trồng thêm hàng ngàn cây mai làm đẹp cảnh quan; thậm chí là nhân giống, tạo vườn mai.

Hoàng mai trong cuộc sống và tâm thức người ViệtHoàng mai sốt giáNgười dân muốn trồng hoàng mai ở vỉa hè, được không?Đưa Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở mai vàngQuảng Điền: 100% cơ quan trồng mai vàng vào cuối năm nayTrước công sở xứ Huế nên trồng hoàng mai

Một gốc mai vàng trồng mới trong trụ sở cơ quan ở TP. Huế

Mai vàng vốn từ lâu gắn bó với đời sống người dân Huế và là loài hoa xuân đặc trưng chốn cố đô. Từ cuộc phát động này, hoàng mai được nâng cao vị thế và giá trị của nó. 

Trong khi một số đơn vị trồng mới những gốc mai vài năm tuổi, thì nơi khác chọn những cây vừa phải, đầu tư công sức với phương châm trồng cây nào, sống cây đó. Có nơi tìm mua cây tốt, nơi thì người dân hiến tặng với ước mong góp sức làm đẹp cho không gian chung. Như ở UBND phường Hương Xuân (T.X Hương Trà), vốn đã có gần chục chậu mai, nay người dân tặng thêm 2 gốc hoàng mai trồng mới, bổ sung thêm “bộ sưu tập” mai vàng tại trụ sở phường.

Phong trào "Mai vàng trước ngõ" lan tỏa nhiều nơi, tạo nên sự hưởng ứng mạnh mẽ. Vài năm nữa, sẽ có thêm nhiều con phố hoàng mai, nhiều khu vườn hoàng mai. Ngoài ẩm thực, di sản, sẽ có thêm hình ảnh loài hoa đặc trưng xứ Huế lưu dấu trong lòng du khách bốn phương.

Cùng Thừa Thiên Huế Online xem những hình ảnh hưởng ứng phong trào trồng mai:

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bên phải) cùng xuống vườn ươm tạo cây con với người dân trong lễ phát động trồng mai trước ngõ

Hưởng ứng phong trào, cô và trò cùng chăm sóc "bạn mai vàng" do giáo viên ươm trồng trong sân vườn mẫu giáo

Không ít hộ dân về quê "săn" mai mang lên trồng cho đẹp nhà, đẹp ngõ

Thầy và trò Trường THCS Thủy Phù (T.X Hương Thủy) cùng trồng gốc mai được một phụ huynh mang tặng

Với tinh thần ngày chủ nhật xanh sôi nổi, hàng trăm người dân ra quân ươm trồng vườn mai 2.000 cây bên dòng Ô Lâu (Phong Điền)

Cán bộ UBND phường Kim Long chung sức chuyển trồng hoàng mai trong chiều cuối tuần. Các đội sẽ phân công chăm tưới cây hàng ngày để làm đẹp trụ sở.

Trong khi đó tại T.X Hương Trà, các gốc mai lớn được trồng với sự hỗ trợ của phương tiện chuyên dụng

Nhân công phụ trách công việc cẩn trọng bảo vệ bộ rễ, xoay hướng, tạo dáng cây cho đăng đối, phù hợp cảnh quan chung

Hoàng mai là loài cây khó tính, cách tưới và phương pháp chăm sóc cũng cần kỹ lưỡng, chu đáo để chúng sinh trưởng tốt khi về nơi ở mới 

Nhóm PV- CTV  (Thực hiện)

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng với nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu nhân rộng trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác
Làm sạch môi trường, “sưởi ấm” lòng người

Ngày 12/5, bên cạnh ra quân dọn dẹp vệ sinh, thực hiện các mô hình hưởng ứng Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, các tổ chức, đoàn thể ở nhiều địa còn chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Làm sạch môi trường, “sưởi ấm” lòng người
Lan tỏa giá trị sống bằng tình yêu ẩm thực

Đứng lớp dạy nấu ăn cho những người yếu thế trong xã hội, hay khi hướng dẫn cho các chuyên gia tìm hiểu về ẩm thực Huế, chị Lê Thị Thanh Hương (TP. Huế) luôn làm việc bằng một tình yêu say mê với ẩm thực. Không chỉ tận tâm giúp những người có hoàn cảnh thay đổi chất lượng cuộc sống, chị Hương còn tích cực lan tỏa văn hóa ẩm thực của quê hương đến với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa giá trị sống bằng tình yêu ẩm thực
Return to top