ClockThứ Sáu, 02/02/2024 20:20

Vui Xuân cho đối tượng xã hội và đoàn viên công đoàn khó khăn

TTH.VN - Hòa chung không khí phấn khởi chào đón xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 2/2, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em (CTXH-QBTTE) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình vui tết, đón xuân cho người già và trẻ em ở trung tâm.

Ra mắt đội Đội trật tự xã hội tập trung và xử lý người lang thangTặng 100 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, nạn nhân chất độc da camTrao học bổng và quà cho 110 học sinh vượt khó

 Trao thưởng cho những người trúng giải trong phần quay xổ số vui xuân Giáp Thìn 2024

Ngoài những tiết mục văn nghệ, múa sạp, trò chơi đố vui..., hoạt động thú vị và hấp dẫn của chương trình là phần quay xổ số vui xuân có thưởng, với cơ cấu gồm 24 giải thưởng được huy động từ nguồn đóng góp, hỗ trợ của các nhà hảo tâm trên địa bàn. Dịp này, lãnh đạo Trung tâm CTXH-QBTTE tặng những món quà tết cho các cụ ông, cụ bà, các cháu thiếu nhi để mọi người đón một cái tết vui, tết ấm. 

Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hơn 120 đối trượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm CTXH-QBTTE trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc với mong muốn các cụ, các cháu thiếu nhi đón một năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các công đoàn cơ sở cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

 Trao quà cho các đoàn viên, người lao động 

Chương trình đã trao 145 suất quà cho đoàn viên, người lao động. Trong đó UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 5 suất, UBMTTQ Việt Nam huyện 20 suất, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế 20 suất, Liên đoàn Lao động huyện 100 suất. Mỗi suất quà là 500 nghìn đồng tiền mặt. Tổng giá trị hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp này là hơn 70 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Lộc Trần Thị Xuân Hương tin tưởng,  năm 2024, đoàn viên, người lao động huyện tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp và địa phương.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG - PHÚC HIẾU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội

Chiều 25/3, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 8 năm 2024 với chủ đề: "Công tác xã hội Việt Nam - Tiên phong, chuyên nghiệp và kết nối"; đồng thời tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tôn vinh các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xã hội
Tết ấm cùng trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Trẻ em vui xuân, người già ấm tết” do UBND TX. Hương Thuỷ tổ chức diễn ra sáng 31/1. Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động an sinh xã hội trong năm 2024 của địa phương này.

Tết ấm cùng trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn
Hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học

Từ ngày 17 đến 19/1, tại tỉnh Sơn La, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 350 điểm cầu trên toàn quốc. Điểm cầu tại Thừa Thiên Huế được tổ chức tại hội trường Sở GD&ĐT.

Hướng dẫn kỹ năng công tác xã hội trường học

TIN MỚI

Return to top