ClockThứ Năm, 11/04/2019 19:50

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế phát hành ngày 12/4

TTH.VN - Đoàn công tác của Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thị ủy Hương Thủy; Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019; 385 đề tài sáng kiến trong thanh niên trong 10 năm gần đây góp phần làm lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp hơn 26,5 tỷ đồng; 258 hợp tác xã trên địa bàn toàn tỉnh đã chuyển đổi theo luật mới (trong đó có nhiều hợp tác xã đạt doanh thu từ 4- 5 tỷ đồng/năm)…là những thông tin thời sự được chuyển tải trên Báo Thừa Thiên Huế phát hành ngày 12/4/2019.

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế phát hành ngày 11/4Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số ra ngày 9/4Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ Bảy, ngày 6/4Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7563 ra ngày 5/4Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ Năm ngày 4/ 4

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7569

Đáng chú ý, Báo thông tin về việc phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi mới ở xã Phong Sơn (Phong Điền) và công tác dập dịch từ địa phương, cơ quan chức năng; Phản hồi của lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xung quanh dư luận về quy trình tu bổ hệ thống kè Hộ Thành Hào (thuộc quần thể di tích Cố đô Huế) tại buổi họp báo nhanh chiều 11/4.

Tiếp tục thông tin về hiệu qủa chương trình “Ngày chủ nhật xanh” do tỉnh phát động, bài viết “Nhân rộng Ngày chủ nhật xanh” của tác giả Hàn Đăng thông tin: Mô hình với nhiều cách làm hay, thiết thực, được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao, cho đây là  cách làm cần nhân rộng.

Trên số báo ngày 12/4 còn có các bài viết trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội với các thông tin liên quan đến giải pháp thu hút đối tượng học sinh mua Bảo hiểm Y tế (trong bài “Tăng tỷ lệ mua bảo hiểm y tế cho học sinh: Vận động từ phụ huynh”); Huyện A Lưới mở rộng thị trường cho nông, đặc sản địa phương, với các sản phẩm chủ lực như gạo ra dư, thịt bò cỏ, sản phẩm dệt Zèng.. (trong bài: A Lưới mở rộng kênh bán lẻ); Giáo dục ý thức, dân tộc, lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ (trong bài: Luôn nhớ về qúa khứ và lịch sử). Với bài viết này, Ths. Trần Thọng Hướng cho rằng: Ngày nay, các thế lực thù địch đang chống phá nhà nước ta, tìm cách bôi đen lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Vì vậy, để bảo vệ đất nước, cần phải trang bị cho mọi người dân những tri thức về lịch sử dân tộc.   

Báo Thừa Thiên Huế 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo
Return to top