ClockThứ Sáu, 24/01/2014 05:45

Tha hồ du Xuân

TTH - Tết Nguyên đán, nhiều chương trình, lễ hội đặc sắc sẽ được tổ chức. Ngành du lịch chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, các chương trình hoạt động quảng bá Tết Huế.

Các điểm di tích mở cửa miễn phí

Du lịch tâm linh hút khách dịp Tết

Tại Quảng trường Ngọ Môn, lễ hội đón giao thừa với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập quê hương, đất nước, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” được tổ chức từ 22 giờ đến 0 giờ 15 phút tối 30 Tết. Như mọi năm, sau chương trình nghệ thuật hoành tráng, vui tươi do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế biểu diễn là chương trình bắn pháo hoa tại Kỳ Đài. Năm nay, sau TP Huế, huyện Phú Vang là địa phương được chọn bắn pháo hoa trong đêm giao thừa.

Theo ngành du lịch, với số ngày nghỉ dài hơn các năm trước, lượng khách đến Thừa Thiên Huế dịp Tết cổ truyền năm nay sẽ đông hơn những năm trước, ước khoảng từ 50-55 nghìn lượt khách đăng ký lưu trú. Trong những ngày cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, lượng khách đến Huế sẽ rất đông. Đây là cơ hội tốt để ngành du lịch kích cầu, mở rộng thị trường và đẩy mạnh phát triển du lịch.

Tại TP Huế, Hội hoa Xuân được tổ chức từ ngày 20 đến 29 Tết tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Nghênh Lương Đình, Cung An Định và một số tuyến phố. Các chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian, như: cờ tướng, cờ người, bài chòi, chọi gà, thi nhảy bao bố... sẽ diễn ra tại các khu vui chơi giải trí ở công viên Thương Bạc, Trung tâm Văn hóa TP Huế, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh trong suốt các ngày Tết. Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, các điểm di tích sẽ mở cửa cho nhân dân tham quan miễn phí. Tại trung tâm các huyện, thị xã, nhiều lễ hội cổ truyền đặc sắc sẽ được tổ chức. Phong Điền tổ chức lễ hội đu tiên Điền Hòa vào mùng 2 Tết. Quảng Điền tổ chức chợ phiên Quảng Ngạn từ mùng 1- 3 Tết, đua ghe thị trấn Sịa vào mùng 4 Tết, đu tiên thôn Phước Yên (Quảng Thọ) vào mùng 3 Tết, vật Thủ Lễ vào mùng 6 Tết. Phú Vang tổ chức hội vật làng Sình vào mùng 10 Tết tại Phú Mậu. Hương Thủy tổ chức giải đua trải trên sông Vực vào mùng 7 Tết. Phú Lộc tổ chức lễ hội Cầu Ngư, đua ghe tại thị trấn Lăng Cô vào mùng 6 Tết, chợ quê ngày Tết tại xã Vinh Mỹ từ mùng 1 - 3 Tết. Ngoài hội hoa xuân, ở 2 huyện miền núi Nam Đông và A Lưới sẽ có chương trình văn nghệ đón xuân, tổ chức giao hữu bóng chuyền toàn huyện vào mùng 4 Tết… 
 
Ngoài ra, tuần phim “Mừng Đảng - Mừng Xuân” sẽ giới thiệu những bộ phim tư liệu, những tác phẩm điện ảnh mới phục vụ nhân dân tại các rạp ở TP Huế, các điểm chiếu công cộng tại thị xã Hương Thủy, Hương Trà và các huyện phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa.
 
Dự kiến lượng khách tăng
 
Dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị du lịch, khách sạn tích cực chuẩn bị chu đáo nhằm tạo không khí đón Tết cổ truyền đầm ấm cho du khách. Các công ty lữ hành triển khai các chương trình kích cầu du lịch, khuyến mãi giá phòng, xe đưa đón, bổ sung nhiều dịch vụ du lịch mới... Các cơ sở lưu trú chuẩn bị phục vụ du khách xem chương trình Giao thừa và pháo hoa. Tất cả các khách sạn 3 sao trở lên đều tổ chức chương trình đón giao thừa, dạ hội chào năm mới, tặng quà cho người xông đất đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết, lì xì đầu năm, phục vụ thêm mứt, bánh Tết, tổ chức các dịch vụ vui chơi, giải trí cho du khách.
 
Ngoài các tour truyền thống, các công ty, doanh nghiệp lữ hành đã chào bán một số tour du lịch nhân dịp đầu năm, như: tour thăm viếng chùa Huế và cầu lộc; tour Cầu ngói Thanh Toàn với các trò chơi dân gian đặc sắc và hội vật Thủ Lễ, làng Sình; lễ hội Đền Huyền Trân, lễ hội Cầu Ngư, đua ghe tại thị trấn Lăng Cô... Theo chị Dương Thị Công Lý, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội tại Huế: “Trong dịp Tết, bên cạnh tham quan các danh lam thắng cảnh, khách thường đi tour du lịch tâm linh: (điện Hòn Chén - Trung tâm Văn hóa Huyền Trân - chùa Ba Đồn) kết hợp với các tour văn hóa - lịch sử. 
 
Ông Lê Ngọc Sanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Sở VH-TT&DL cho biết: “Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; xây dựng các sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy các giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc. Công tác an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết cũng đã được lên kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối”. Ngành văn hóa du lịch cũng đã công khai đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch tại các địa điểm công cộng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng

Trong khi vườn hoa hướng dương toả sắc vàng nằm ở khu đất cạnh lòng hồ Khe Ngang thuộc thôn Chầm (phường Hương Hồ, TX. Hương Trà) được người dân, du khách đến tham quan trầm trồ khen ngợi thì chủ nhân của nó lại ngậm ngùi vì vườn hoa sẽ bị tháo dỡ trong nay mai.

Tiếc cho một điểm dừng chân thơ mộng
Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách

Suối Tiên – một trong những không gian du lịch còn khá hoang sơ nằm sâu trong lòng hồ Thủy Yên thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc không chỉ có cảnh sắc thơ mộng, sự bình yên vốn có của núi rừng thời gian gần đây trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách gần xa.

Suối Tiên – không gian nguyên sơ hấp dẫn du khách
Du lịch Thủy Yên: Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ

Không chỉ là công trình thủy lợi phục vụ cấp nước tưới cho hàng ngàn hecta lúa và hoa màu, hồ Thủy Yên nằm trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc giờ đây nổi tiếng là điểm đến du lịch. Từ dưới chân hồ, những chiếc thuyền du lịch đón khách ngắm cảnh giữa lòng hồ, ngược theo dòng nước đi sâu vào những suối thác với vẻ đẹp thơ mộng hoang sơ.

Du lịch Thủy Yên Trải nghiệm lòng hồ và suối thác hoang sơ
A nor hút khách gần, xa

Từ một địa điểm hoang sơ, thác A nor (xã Hồng Kim, huyện A Lưới) trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách ghé thăm miền sơn cước này. Mô hình du lịch cộng đồng tại đây đã tạo ra sinh kế cho người dân.

A nor hút khách gần, xa
Tây Nguyên mùa nắng nhẹ

Cuối tháng mười, tôi bắt gặp những hình ảnh xưa cũ ở những đô thị Tây Nguyên vừa như đang ngái ngủ vừa như đang cựa mình. Những hình ảnh thấp thoáng sau vạt nắng nhẹ sắp sửa mùa khô vốn chỉ đủ sưởi ấm một nửa tán lá cây. Nửa còn lại đương ủ sương chưa vội tan đi.

Tây Nguyên mùa nắng nhẹ
Return to top