ClockThứ Hai, 15/06/2020 15:40

Thi ảnh và video “Huế và những bước chân khám phá”

TTH.VN - Cuộc thi nằm trong dự án “Huế chờ bạn” với mục đích quảng bá du lịch Huế sau dịch COVID-19, để những hình ảnh đẹp, giá trị văn hoá Huế lan toả đến bạn bè cả nước.

Trải nghiệm cùng Hue Lotus HomestayHuế đa sắc màu qua ảnhDự án Phát triển du lịch Sen Huế (Huế lotus) giành giải Nhất cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 15/6, đại diện dự án “Huế chờ bạn” cho biết, đã phát đi thông báo liên quan đến cuộc thi, mời gọi mọi người vừa tham gia vừa chung tay kêu gọi đưa hình ảnh du lịch Huế lan tỏa.

Cụ thể, từ ngày 15/6 đến ngày 15/8/2020, du khách là công dân Việt Nam, đang sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, không phân biệt độ tuổi có thể gửi tác phẩm dự thi. Yêu cầu là ảnh hoặc video ghi lại những khoảnh khắc check in (ảnh có nhân vật) tại các khu di tích, danh lam, thắng cảnh, ẩm thực, đời sống thường nhật ở Huế…

Riêng video dài từ 1-2 phút về cảnh đẹp, điểm đến, khu du lịch, tour khám phá, công trình, con người, cảnh sắc Huế.

Tác phẩm dự thi do chính người dự thi đăng lên trang facebook có tên “Visit Hue”. Từ đó, người dự thi sẽ vận động bình chọn bằng cách like, share vào ảnh dự thi. Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 tác phẩm dự thi có lượng like cao nhất để tiến hành chấm giải theo cơ cấu giải thưởng.

Tổng trị giá lên tới 60 triệu đồng bằng tiền mặt, 1 voucher vé máy bay khứ hồi, voucher 2 đêm nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao tại Huế…

Nhật Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024, bằng giai đoạn “hoàng kim” năm 2019. Thừa Thiên Huế là một trong địa phương có thế mạnh về du lịch. Để góp phần đưa du lịch Việt Nam tăng tốc trên “đường đua”, du lịch Cố đô cần tận dụng những điều kiện thuận lợi, nhất là hợp tác thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và các nước.

Du lịch trở lại “đường đua”, đẩy nhanh trao đổi khách hai chiều

TIN MỚI

Return to top