ClockThứ Tư, 18/05/2016 20:49

Gần 1.000 người Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày

TTH - Tin từ LHQ ngày 18/5 cho biết, kể từ đầu năm đến nay, có khoảng 1.000 người Afghanistan đã phải rời bỏ nhà cửa mỗi ngày do chiến tranh, và các nhân viên cứu trợ đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu của những người chạy trốn khỏi các tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng như Kunduz, Herat và Uruzugan.

Theo LHQ, chỉ trong 4 tháng đầu năm, có đến 118.000 người phải di tản, trong đó chỉ riêng ở tỉnh Kunduz, “tình hình đầy bi thảm do xung đột và đau khổ” đã dẫn đến sự dịch chuyển bất thường của hơn 22.400 người.

Để bảo vệ mạng sống, hơn 14.000 người buộc phải chạy đến các vùng xa xôi -  nơi mà môi trường sống không được đảm bảo và việc tiếp cận bị hạn chế, tạo ra nhiều thách thức cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Reuters, Newsjs & PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Giờ Trái đất:
Tắt đèn, hành động vì khí hậu

Phong trào môi trường toàn cầu lớn nhất vừa được tổ chức vào ngày 23/3, khi Liên Hiệp Quốc (LHQ) kêu gọi mọi người trên khắp thế giới tắt đèn để ghi nhớ cuộc khủng hoảng hành tinh trong Giờ Trái đất, trong bối cảnh những người trẻ tìm kiếm cách làm mới để thúc đẩy hành động vì khí hậu.

Tắt đèn, hành động vì khí hậu

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top