ClockChủ Nhật, 22/05/2016 09:36

Gần 88 vạn cử tri đi bầu cử

TTH.VN - Theo đánh giá chung, cuộc bầu cử diễn ra thành công, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Đến 19h ngày 22/5, công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh kết thúc và thành công tốt đẹp với tỉ lệ 99,99% cử tri đi bầu, thể hiện sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện nghĩa vụ công dân.

Theo đánh giá của ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, cuộc bầu cử diễn ra thành công, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng tiến độ thời gian quy định.

Kiểm phiếu tại tổ bầu cử số 6 phường Trường An, TP Huế

Theo thông tin từ Uỷ ban Bầu cử tỉnh, trong tổng số 878.079 cử tri trong danh sách toàn tỉnh, đến 19h ngày 22/5, đã có 878.036 cử tri đi bầu cử, chiếm tỉ lệ 99,99%.

Cụ thể: A Lưới đạt 99,99%; Phong Điền 100%; Quảng Điền 99,99%; TX Hương Trà 99,99%; TP Huế 99,99%; TX Hương Thủy 99,99%; Phú Vang 99,99%; Phú Lộc 99,99% và Nam Đông 100%.

Cử tri đi bầu sớm trong trật tự, thể hiện ý thức trách nhiệm và là ngày hội của toàn dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Trong suốt quá trình trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo.

Theo quy định, việc bỏ phiếu được chính thức bắt đầu từ 7h sáng nhưng hầu hết các địa phương đều tổ chức khai mạc từ 6h, cá biệt có huyện Nam Đông, A Lưới tổ chức từ 5h30. Sự tham gia của đông đảo cử tri thể hiện không khí phấn khởi, tinh thần trách nhiệm trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Ngay sau khi kết thúc cuộc bầu cử, tất cả các tổ bầu cử trên toàn tỉnh tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp chậm nhất 20 ngày sau khi bầu cử.

A Lưới: Cơ bản hoàn thành công tác kiểm phiếu


Các xã tiến hành báo cáo kết quả kiểm phiếu
 

Đến 19h30, huyện A Lưới cơ bản hoàn thành công tác kiểm phiếu bầu cử và tiến hành tổng hợp để báo cáo kết quả.

Như vậy, cử tri toàn huyện đã hoàn tất công tác bầu cử với tỷ lệ đạt 99,99%. Đa số các tầng lớp cán bộ, Nhân dân và cử tri A Lưới bày tỏ tín nhiệm đối với trình độ, năng lực của các đại biểu.

Quá trình bầu cử ở A Lưới diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở và đúng luật định.


Phú Lộc: 99,97% cử tri đi bầu


Tiến hành kiểm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 thị trấn Phú Lộc

Tính đến 18h ngày 22/5, đã có 102.698 cử tri ở huyện Phú Lộc tham gia bầu cử, đạt 99,97%.

So với cử tri cuối ngày 21/5, số lượng cử tri toàn huyện Phú Lộc tham gia  bầu cử trong ngày 22/5 tăng 105 người, từ 102.628 lên 102.733 cử tri.

Hiện, chỉ còn 10 cử tri ở xã Lộc Thủy và 23 cử tri ở thị trấn Lăng Cô chưa đi bầu.

Ông Trần Đức Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Phú Lộc cho biết, sẽ chờ đến giờ kết thúc bầu cử theo quy định mới niêm phong thùng để cử tri xã Lộc Thủy và thị trấn Lăng Cô tiếp tục đi bầu. 


Đến 17h, toàn tỉnh đã có 99,93% cử tri đi bầu cử

Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử tỉnh, đến 17h ngày 22/5, trong tổng số 878.139 cử tri toàn tỉnh, đã có 877.489 cử tri đi bầu cử, chiếm tỉ lệ 99,93%.

Cụ thể: A Lưới đạt 99,96%, Phong Điền 100%, Quảng Điền 99,99%, TX Hương Trà 99,99%, TP Huế 99,83%, TX Hương Thủy 99,99%, Phú Vang 99,99%, Phú Lộc 99,84%, Nam Đông 100%. 

Nam Đông và Phong Điền là 2 địa phương hoàn tất công tác bỏ phiếu từ rất sớm. Hiện hầu hết tại các tổ bầu cử ở các khu vực, lực lượng kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu. 


100% cử tri Hương Thủy hoàn tất việc bầu cử

Cử tri Phú Bài bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 8

Tính đến 17h chiều, 100% cử tri trên địa bàn thị xã Hương Thủy đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều an toàn, trật tự và đảm bảo thực hiện việc bầu cử đúng quy trình. 

Hương Trà: 99,99% cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Thống kê tỷ lệ cử tri đi bầu tại Uỷ ban Bầu cử thị xã Hương Trà

Tính đến 16h30 ngày 22/5, 99,99% cử tri trên địa bàn thị xã Hương Trà đã tham gia bỏ phiếu.

Thống kê cuối cùng của Ủy ban Bầu cử Hương Trà, toàn thị xã có 88.765/88.766 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 106 tổ bầu cử. 105/106 tổ bầu cử đã hoàn thành công tác bầu cử, chỉ còn 1 cử tri đang đi xa chưa về kịp nên chưa thực hiện nghĩa vụ công dân. 

Quảng Điền: Tổ bầu cử Thạch Bình tiến hành kiểm phiếu sau 19h

Theo ông Phan Cảnh Dư, Phó Bí thư Thường trực huyện Quảng Điền, hiện 99,9% cử tri toàn huyện đã hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Riêng trường hợp 1 cử tri ở tổ bầu cử Thạch Bình (thị trấn Sịa) chưa tham gia bầu cử, tổ bầu cử Thạch Bình sẽ đợi đến 19h mới đóng thùng phiếu. Các cử tri vãng lai có thể tham gia bầu cử tại điểm bầu cử này đến khi đóng thùng phiếu, ông Dư nhấn mạnh.

Các đơn vị bầu cử còn lại tiến hành kiểm phiếu ngay sau khi 100% cử tri của tổ hoàn thành nghĩa vụ bầu cử. 


Tính đến 15h: Toàn tỉnh đã có 99,66% cử tri đi bầu cử

Uỷ ban Bầu cử tỉnh thông tin: đến 15h hôm nay đã có 875.069  cử tri đi bầu cử, chiếm tỉ lệ 99,66%. Cụ thể: A Lưới đạt 99,96%; Phong Điền 100%; Quảng Điền 99,99%; TX Hương Trà 99,97%; TP Huế 99,27%; TX Hương Thủy 99,97%; Phú Vang 99,76%; Phú Lộc 99,42%; Nam Đông 100%.

Sở dĩ công tác bầu cử diễn ra nhanh, một số nơi hoàn thành trước tiến độ là nhờ công tác vận động, truyền thông tốt, thời tiết mát dịu, các điều kiện về giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống điện cung cấp cho các khu vực bỏ phiếu đảm bảo, giúp cử tri thuận lợi thực hiện quyền công dân của mình.

Hiện toàn tỉnh còn hơn 3.000 cử tri chưa đi bầu cử. 

Phú Vang: 138/144 điểm bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu 

Đến 15h, đã có 138/144 điểm bỏ phiếu trên địa bàn Phú Vang có 100% cử tri đi bầu với số lượng 1.369.23/1.373.40 cử tri, đạt tỷ lệ 99,7%.

Các xã, thị trấn đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử sớm, gồm: Phú Dương, Phú Thanh, Phú Mậu, Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Phú Đa, Phú Xuân, Phú Lương, Vinh Thái, Vinh Phú, Vinh Xuân.

Lực lượng Công an, Quân đội, các Đồn Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Dân quân các xã, thị trấn trực bảo vệ 24/24h tại các điểm bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện, 6/144 điểm bỏ phiếu còn một số cử tri chưa đến bỏ phiếu.

Hương Trà: 99,97 % cử tri đã đi bỏ phiếu

Tính đến 15h ngày 22/5, thị xã Hương Trà có 86.784 cử tri tham gia bầu cử tại 106 tổ bầu cử trên địa bàn, đạt tỷ lệ 99,97%. Hầu hết cử tri trên địa bàn đều hoàn thành việc bầu cử từ buổi sáng.

Tổ bầu cử tại xã Hương Vinh tiến hành kiểm phiếu

Thống kê của Ủy ban Bầu cử thị xã Hương Trà, hiện chỉ còn 6 cử tri thuộc các phường, xã: Tứ Hạ, Hương Vân, Bình Thành chưa thực hiện nghĩa vụ công dân.

Hiện các tổ bầu cử tại các xã, phường trên địa bàn đang tiến hành kiểm phiếu.


Phú Lộc: Số cử tri tăng 32 người

Đến 14h30, toàn huyện Phú Lộc đã có 102.132 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,41%. Số cử tri biến động tăng 32 người, nâng tổng số cử tri toàn huyện lên 102.733.

Hiện, đã có 12/18 xã, thị trấn hoàn tất bầu cử. Công tác bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hương Thủy: Hơn 99% cử tri đi bầu

Tính đến 14h ngày 22/5, có 77.902 cử tri của thị xã Hương Thủy đã thực hiện quyền công dân, đạt tỉ lệ 99,42%. Trong đó, 5 xã, phường gồm: Dương Hòa, Thủy Tân, Thủy Thanh, Thủy Lương, Phú Sơn và các khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang gồm: Kho 890, Trung đoàn 6 và Tiểu đội cảnh sát cơ động đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu.


Phong Điền đã hoàn tất công tác bầu cử

Tính đến 13h35 ngày 22/5, 100% cử tri trên địa bàn huyện Phong Điền đã tham gia bỏ phiếu.

Thống kê cuối cùng của Ủy ban Bầu cử huyện Phong Điền, toàn huyện có 77.665 cử tri tham gia bỏ phiếu (có 5 cử tri xin đăng ký bỏ phiếu tại nơi khác) tại 103 tổ bầu cử/104 khu vực bỏ phiếu.

Các xã khai mạc và hoàn thành sớm công tác bầu cử, gồm: Phong Hòa, Điền Môn, Phong Chương, Phong Mỹ..., Điền Hải là xã cuối cùng hoàn tất công tác bầu cử.


Đến 13h ngày 22/5, toàn tỉnh đã có 98,79% cử tri đi bầu cử

Bộ phận cập nhật số liệu tại Ủy ban Bầu cử tỉnh

Toàn tỉnh có 96/152 xã hoàn tất công tác bầu cử; trong đó có huyện miền núi Nam Đông đạt tỉ lệ 100% cử tri đi bầu; một số địa phương đạt tỉ lệ trên 99% là A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Hương Thủy.

Theo thông tin từ Uỷ ban bầu cử tỉnh, đến 13h ngày 22/5, trong tổng số 877.952 cử tri toàn tỉnh, đã có 867.334  cử tri đi bầu cử, chiếm tỉ lệ 98,79%. Cụ thể: A Lưới đạt 99,58%; Phong Điền 99,98%; Quảng Điền 997,99%; TX Hương Trà 99,35%; TP Huế 98,30%; TX Hương Thủy 99,41%; Phú Vang 98,86%; Phú Lộc 96,92% và Nam Đông 100%. 

Đến thời điểm này, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra thực sự dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Theo ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến khi kết thúc bầu cử mới có được số liệu chính xác về cử tri tham gia bỏ phiếu tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.


Số liệu cử tri đi bầu sau 11h trưa tại các điểm bầu cử đã có sự thay đổi 

Phú Vang:  Toàn huyện đạt tỷ lệ hơn 80%

Một số tổ bầu cử đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu như các xã Vinh Thái, Phú Lương, Phú Diên, Phú Hồ, Vinh Thanh, Vinh Hà. Kết thúc sớm nhất là các xã Vinh Thái, Phú Lương.

Các cử tri là nông dân, ngư dân đã sắp xếp công việc, hăng hái đi bầu cử từ sớm. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn đến thời điểm này vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có trường hợp vi phạm nào xảy ra.

Phú Lộc: có 73 cử tri là khách vãng lai đăng ký tham gia bầu cử

Toàn huyện Phú Lộc đã có 91.328 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ  88,93 %. Trong đó, Lộc Bình và Vinh Hải là hai xã đã hoàn thành xong bầu cử với 100% số cử tri đi bầu. Bên cạnh đó, có 73 cử tri là khách vãng lai đăng ký tham gia bầu cử tại thị trấn Lăng Cô và xã Lộc Bổn, tăng tổng số cử tri toàn huyện Phú Lộc lên 102.701 cử tri.

Ông Trần Ngọc Hiền, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 1 (thôn Tân An, xã Lộc Bình), một trong hai điểm hoàn thành bầu cử sớm nhất của Phú Lộc cho biết, từ những ngày trước đó, nhất là chiều ngày 21/5, tất cả các thành viên của tổ bầu cử đã đi đến từng hộ gia đình nhắc nhở cử tri đi bầu.

A Lưới: 20/21 xã, thị trấn hoàn tất công tác bầu cử

Bằng nhiều hình thức linh hoạt như: thùng phiếu di động, thùng phiếu phụ, phân chia khu vực bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi, phù hợp với đặcđiểm tình hình của các địa phương, đến 12h45 cùng ngày, toàn huyện A Lưới đã có 20 xã hoàn thành công tác bầu cử, đạt tỷ lệ 100%.

Hiện tại chỉ còn thị trấn A Lưới chưa hoàn thành công tác bầu cử, với số lượng 176 cử tri chưa đi bầu trong tổng số 5.257 cử tri trên địa bàn.


TP. Huế có 4 phường đã hoàn thành bầu cử

Tính đến 13h ngày 22/5, 271.180 cử tri ở TP. Huế đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 98,3%. Trong đó, có 4 phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu, gồm: An Hòa, Phú Thuận, Phú Hòa và Phú Hậu.

Quảng Điền chỉ còn 1 cử tri chưa đi bỏ phiếu

Quảng Điền có 68.887 cử tri tham gia bầu cử tại 93 tổ bầu cử trên địa bàn, đạt tỷ lệ  99,9%. 92/93 tổ bầu cử hoàn thành công tác bầu cử, chỉ còn 1 cử tri tại tổ bầu cử ở thôn Thạch Bình đang đi công tác tại nước ngoài nên chưa thực hiện nghĩa vụ công dân.

Hiện các tổ bầu cử tại các xã, thị, trấn trên địa bàn đang tiến hành kiểm phiếu.


Đến 11h trưa, toàn tỉnh có 811.250 cử tri đi bầu cử, đạt 92,42% 

Trong tổng số 877.808 cử tri toàn tỉnh (430.125 nam, 447.683 nữ), đến 11h ngày 22/5, đã có 811.250 cử tri đi bầu cử, chiếm tỉ lệ 92,42%. Cụ thể: A Lưới đạt 97,59%, Phong Điền 99,34%, Quảng Điền 97,5%, TX Hương Trà 97,78%, TP Huế 85,98%, TX Hương Thủy 93,84%, Phú Vang 95,14%, Phú Lộc 88,94%, Nam Đông 99,64%.  

Cử tri xã Thượng Nhật, Nam Đông tham gia bỏ phiếu từ rất sớm

Đến thời điểm này, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra thực sự dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Ông Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, theo quy định, việc bỏ phiếu được bắt đầu chính thức từ 7h sáng nhưng hầu hết các địa phương đều tổ chức khai mạc từ 6h, cá biệt có địa phương như Nam Đông, A Lưới tổ chức từ 5h 30. Sự tham gia của đông đảo cử tri  thể hiện không khí phấn khởi, tinh thần trách nhiệm trước sự kiện chính trị trọng đại của đát nước, quê hương nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Cũng theo ông Cái Vĩnh Tuấn, thành phần tham dự lễ khai mạc đảm bảo theo quy định, hầu hết các Tổ bầu cử đều có mời đại diện cử tri là người cao tuổi, người có uy tín, người có công với cách mạng và chức sắc tôn giáo tham gia bầu cử đầu tiên. Cử tri đến dự lễ khai mạc đông đủ với tinh thần phấn khởi và háo hức. Việc trang trí trong buổi lễ khai mạc và quanh khu vực bỏ phiếu được thực hiện chu đáo, đảm bảo tính thẩm mỹ và tạo được sự cổ động trực quan.

TP. Huế: 11h kém 15, hơn 71% cử tri đã đến bỏ phiếu

Theo Ủy ban Bầu cử TP. Huế, có khá nhiều phường, đơn vị bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 90%, như Phú Nhuận, Phú Hội, Vĩnh Ninh, Trường An… Tại địa điểm bầu cử Trường tiểu học Quang Trung (TP Huế), nơi cử tri có đạo của 3 tổ dân phố 7, 8, 9, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt hơn 90%, trong đó, số cử tri có đạo chiếm 45%/1. 


Thị xã Hương Trà: đến 9h 30 phút có 9 đơn vị xã, phường đạt tỷ lệ bầu cử trên 99%

Hương Trà có 106 tổ bầu cử với tổng số 86.790 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tính đến 9 giờ 30 phút sáng, cử tri các xã Hồng Tiến và Bình Điền đã hoàn thành công tác bầu cử và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cử tri xã Hải Dương bỏ những lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu

Theo Ủy ban Bầu cử thị xã Hương Trà, đến 10 giờ 30 phút sáng 22/5, toàn thị xã Hương Trà có 9 đơn vị xã, phường đạt tỷ lệ bầu cử trên 99%, các cử tri ở các địa phương này đã đi bỏ phiếu đúng quy định của pháp luật. 

Toàn thị xã Hương Trà có 9 đơn vị xã, phường đạt tỷ lệ bầu cử trên 99%.

Hương Thủy: xã miền núi Dương Hòa đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bầu cử 

Đến 10 giờ 30, Hương Thủy có một số địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đạt cao. Trong đó, xã miền núi Dương Hòa đạt 100%; phường Thủy Lương và xã Thủy Tân đạt trên 90%. Bà con cử tri vẫn đang tiếp tục đi bầu. Ở những địa phương đạt tỉ lệ phiếu bầu cao, Ủy ban Bầu cử đang tiến hành việc kiểm phiếu.

A Lưới: Đến 8h 30 đã có 8 xã đã bầu cử xong

Cử tri A Lưới tìm hiểu danh sách ứng cử viên

Tiếp xúc với đồng bào dân tộc thiểu số ở A Lưới trong ngày trọng đại này mới cảm nhận niềm phấn khởi của bà con nơi đây. Bà Hồ Thị Chen, cử tri thôn A Rom, xã Hồng Hạ bày tỏ: “Bà con mình rất quan tâm đi đến các điểm bầu cử thật sớm để tìm hiểu kỹ hơn tiểu sử của các ứng cử viên. So với nhiệm kỳ trước, các ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ này có trình độ cao, năng lực và đạo đức tốt, gần gũi với bà con nên bà con rất yên tâm, tin tưởng…”.A lưới có tổng số 31.934 cử tri. Đến 8 giờ 30 sáng, đã có 28.708 cử tri đi bầu, đạt 89,9%; có 75/111 khu vực bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu; 8 xã đã bầu cử xong. 

Ở Nam Đông: 9h, trên 96% cử tri huyện Nam Đông đã đi bỏ phiếu 

 52 tổ bầu cử thuộc 7 đơn vị bầu cử của huyện với hơn 16.500 nghìn cử tri đã cùng tham dự lễ khai mạc. Cử tri Trương Tự Nhiên, – Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Hương Phú, Nam Đông cho hay: “Bà con giáo dân trên địa bàn huyện rất tích cực tham gia, hưởng ứng ngày bầu cử. Chúng tôi mong muốn những đại biểu do chúng tôi chọn sẽ tiếp tục quan tâm đến đời sống của Nhân dân. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, đúng  theo chương trình hành động mà đã hứa”.

Cử tri Nam Đông nhận phiếu bầu cử

Tính đến 9h cùng ngày, trên 96% cử tri huyện Nam Đông đã đi bỏ phiếu thực hiện xong quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình (8/11 xã đã bầu cử xong).

Người dân đang tiếp tục bầu cử tại các điểm bỏ phiếu​.

Phú Lộc: bán đảo Sơn Chà và tổ bầu cử thôn Tân An đã hoàn tất bầu cử 

Thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy) là điểm bỏ phiếu sớm nhất, bắt đầu từ 5h30. Tại khu vực bỏ phiếu bán đảo Sơn Chà, công tác bỏ phiếu đã hoàn thành vào lúc 7h00 sáng. Tính đến 8h00, tại Phú Lộc đã có hai tổ bầu cử tiến hành bầu cử xong, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100% là tại bán đảo Sơn Chà (10 cử tri, trong đó 5 cử tri chiến sĩ Biên phòng và 5 cán bộ Hải đăng) và tổ bầu cử số 1 (thôn Tân An, xã Lộc Bình) với số lượng 274 cử tri.

Phong Điền: Nhiều điểm hoàn thành sớm công tác bầu cử

Từ 5h10, tổ bầu cử số 4 xã Phong Hòa đã khai mạc và sau đó 5h30 các tổ bầu cử xã Điền Hòa đã đồng loạt khai mạc, tiếp đó đúng 6h các tổ bầu cử khác trên địa bàn toàn huyện đã đồng loạt khai mạc. Đến 9h, số cử tri trên toàn huyện đã đi bầu là 53.069 người (chiếm tỷ lệ 68,33%). Hiện nay, các xã Phong Hòa, Điền hòa số cử tri đi bầu đạt 95%. Theo ghi nhận, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực bỏ phiếu ở các địa phương trên địa bàn huyện Phong Điền được đảm bảo an toàn.

Đến 10h, trên địa bàn huyện Phong Điền đã có 75.434/77.670 (đạt tỷ lệ 97%) cử tri đi bầu cử. Trong đó, các xã Phong Hòa, Điền Môn, Phong Chương, Phong Mỹ, Phong Hải, Điền Hòa số lượng cử tri đi bầu đạt 100%. Công tác bầu cử tại các địa phương còn lại vẫn đang tiếp tục diễn ra. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn vẫn được đảm bảo.

Một số hình ảnh tại ngày hội bầu cử:

Các cán bộ chiến sĩ công an tham gia bỏ phiếu

Các tăng, ni bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 2 phường Trường An - Tp. Huế

Cử tri bỏ phiếu tại Trại tạm giam công an tỉnh​

Đông đảo sinh viên tham gia bầu cử


Những cử tri đầu tiên

Đúng 6 giờ sáng 22/5, tại khu vực bầu cử số 6, phường Vỹ Dạ, TP Huế, sau khi dự lễ chào cờ, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh Lê Trường Lưu đã thực hiện quyền công dân của mình, tiến hành bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cùng dự lễ và bầu cử tại khu vực bầu cử số 6 còn có TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.  

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thực hiện quyền cử tri của mình

Hôm nay, toàn tỉnh có 877.808 cử tri (430.125 nam chiếm 49% và 447.683 nữ, chiếm 51%) tham gia bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bằng lá phiếu của mình, cử tri sẽ bầu 7 ĐBQH, 53 đại biểu HĐND tỉnh, 308 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.912 đại biểu HĐND cấp xã.
 
Tại khu vực bầu cử số 5, phường Trường An, TP Huế, sau khi hòan tất các nghi lễ khai mạc, kiểm tra và niêm yết thùng phiếu, đúng 6h 20 phút, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy là cử tri đầu tiên thực hiện quyền bầu cử. Sau khi thực hiện xong công việc bỏ phiếu, ông Bùi Thanh Hà đi kiểm tra công tác bầu cử tại TX Hương Thủy và huyện Phú Vang.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại điểm bỏ phiếu số 5, phường Trường An, TP Huế 

 

Địa điểm bầu cử tại Trường cao đẳng Y tế Huế cũng tương tự. Sau khi xếp hàng dài, lần lượt từng đợt học sinh-sinh viên tiến vào khu vực bỏ phiếu. Trật tự, trang nghiêm, đúng quy định là những điều chúng tôi chứng kiến tại điểm bỏ phiếu này.

Cầm trên tay thẻ cử tri, 2.056 cử tri của 3 tổ dân phố 13A, 15A và 15B khu vực bầu cử số 6, phường Vỹ Dạ háo hức, chờ đợi và lần lượt bỏ từng lá phiếu của mình để lựa chọn ra những ứng cử viên sáng giá nhất vào Quốc hội, HĐND các cấp. Điều mà cử tri luôn mong muốn là các ứng cử viên sau khi trở thành đại biểu Quốc hội, HĐND cần phát huy hết vai trò, chức trách nhiệm vụ của mình để đề đạt, giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm; tiếp tục đề ra những quyết sách nâng cao đời sống người dân; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển. 

Sau lễ khai mạc Ngày hội bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử Trường THPT Đặng Trần Côn, thuộc khu vực bỏ phiếu số 7, phường Thuận Hòa (Huế), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, với vai trò cử tri đã cầm những lá phiếu tiến hành bầu cử đầu tiên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử

Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Thuận Hòa có 1.466 cử tri của 3 tổ dân phố: 15, 16 và 17. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên từ sáng sớm khá đông cử tri đã tập trung ở sân Trường THPT Đặng Trần Côn để chờ bỏ phiếu.

Tại TP Huế, từ sáng sớm, hàng ngàn cử tri đã đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đáng chú ý cử tri là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn, dù là ngày nghỉ vẫn ở lại Huế để thực hiện quyền công dân. Tại Trường đại học Khoa học Huế, mới hơn 6 giờ sáng, hàng trăm sinh viên đã có mặt tại hai điểm bầu cử của trường, cầm lá phiếu trên tay, xếp hàng để đợi đến lượt bầu cử. Lãnh đạo Trường đại học Khoa học Huế tin tưởng, trong sáng nay (22/5), gần 3.000 cử tri là sinh viên của các khoa trực thuộc sẽ đi bầu cử, đảm bảo đạt 100%.

Nhóm PV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển

Sáng 31/3, tại bãi biển xã Hải Dương, thành phố Huế, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với địa phương, lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên đã tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh ra quân vệ sinh môi trường biển.

Bộ đội, dân quân và Nhân dân chung tay vệ sinh môi trường biển
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Return to top