ClockThứ Bảy, 25/11/2023 20:15

Ngày hội giao lưu văn hóa và du học khối Pháp ngữ

TTH.VN - Chiều 25/11, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa và du học khối Pháp ngữ. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cộng hòa Pháp (1973-2023).

Hơn 450 tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu “Giọt hồng sẻ chia”Những tấm lòng son với Huế Hơn 100 bài báo khoa học tham gia hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Trường đại học Y - Dược mở rộngPhấn đấu sớm trở thành mô hình trường - viện cấp quốc giaChia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của các bệnh viện trường đại học y - dượcHợp tác với bệnh viện hàng đầu Trung Quốc

 Chụp ảnh lưu niệm tại ngày hội

Hiện nay, Trường đại học Y - Dược đã ký kết hợp tác với trên 60 đối tác là trường đại học, bệnh viện trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú trọng đến thiết lập và phát triển kết nối với các đối tác trong cộng đồng Pháp ngữ. Mở ra nhiều trao đổi hợp tác sinh viên và giảng viên của nhà trường trong khối, đặc biệt với Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ.

Hàng năm nhà trường cùng phối hợp với nhiều đối tác trong cộng đồng Pháp ngữ tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về y khoa. Nhiều cán bộ, viên chức, học viên nhà trường có cơ hội được tu nghiệp và học tập tại các nước nói tiếng Pháp; qua đó, tăng chất lượng đội ngũ giảng viên, nhân viên y tế, không chỉ cho nhà trường, mà cả Việt Nam. 

Thông qua sự kiện này, nhà trường mong muốn lan tỏa đến sinh viên, học viên, cán bộ trẻ của nhà trường về các cơ hội học tập tại các nước nói tiếng Pháp, tăng thêm động lực học tiếng Pháp và đi du học khối Pháp ngữ.

Trong suốt sự kiện, người tham gia được cung cấp các thông tin về những hợp tác của nhà trường với các nước trong cộng đồng nói tiếng Pháp; các cơ hội đi du học ngắn hạn và dài hạn, nhất là cơ hội được trải nghiệm trong môi trường y tế hiện đại. Bên cạnh đó, người tham gia sự kiện còn được hòa vào không gian văn hoá Pháp với các khung cảnh đặc trưng, các món ăn uống kiểu Pháp và nhiều hoạt động văn hóa đường phố kiểu Pháp thú vị.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách

Văn hóa bản địa là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. Sự độc đáo, khác biệt của sản phẩm du lịch cũng do yếu tố văn hóa bản địa quyết định. Các địa phương tại Thừa Thiên Huế có những lễ hội đặc sắc, nhưng để thu hút khách cần thiết phải đầu tư xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng từ yếu tố này và chú trọng hơn công tác quảng bá.

Để văn hóa bản địa “níu chân” du khách
Nơi “gặp gỡ” văn hóa

Bên cạnh chức năng chính trưng bày các hiện vật, nhiều bảo tàng, không gian văn hóa nghệ thuật còn đảm nhận một chức năng quan trọng khác đó là tổ chức các sự kiện giao lưu, trò chuyện, tọa đàm những vấn đề liên quan. Chính những không gian như thế đã trở thành điểm đến, tạo được sự kết nối giữa giới nghiên cứu, các chuyên gia văn hóa cũng như những người có niềm đam mê gặp gỡ.

Nơi “gặp gỡ” văn hóa
Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng 19/7, Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc ngày hội khởi nghiệp ĐMST năm 2024 để kết nối và thúc đẩy phát triển các xu hướng ĐMST cho các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp.

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Thấy gì từ “Chợ quê ngày hội”

Với nhiều người, “Chợ quê ngày hội” quen thuộc đến nỗi, khi chưa chính thức khai mạc, “nhắm mắt” cũng biết sẽ có những hoạt động gì. Nhưng dù vậy, lần nào diễn ra họ vẫn có mặt, thậm chí không phải 1 buổi, 1 ngày. Vậy điều gì khiến “Chợ quê ngày hội” vẫn hút khách dù “thân quen đến lạ”?

Thấy gì từ “Chợ quê ngày hội”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top