ClockThứ Sáu, 17/12/2021 22:16

Giới thiệu di sản Cố đô Huế qua nghệ thuật ký họa tại Ninh Bình

TTH.VN - Tối 17/12, triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống” đã khai mạc tại Trung tâm thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Di sản văn hóa Huế sẽ có mặt tại không gian văn hóa chung Busan - Hàn QuốcTriển lãm 150 tác phẩm ký họa di sản HuếVề Huế tìm di sản ký ức của cha“Di sản Cố đô Huế qua góc nhìn hội họa”

Giới thiệu di sản văn hóa Huế tại Ninh Bình. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Huế 

Trong khuôn khổ hoạt động này, Bảo tàng Mỹ thuật Huế tham gia tổ chức triển lãm “Di sản Cố đô Huế qua nghệ thuật ký họa” và một số hoạt động trưng bày, trình diễn áo dài truyền thống, sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Triển lãm “Di sản Cố đô Huế qua nghệ thuật ký họa” giới thiệu đến công chúng hơn 170 tác phẩm ký họa những công trình kiến trúc, vẻ đẹp thiên nhiên và con người của vùng đất Cố đô nhằm quảng bá giá trị hệ thống di sản văn hóa Huế. 

Bảo tàng Mỹ thuật Huế còn tổ chức trưng bày và trình diễn gần 40 bộ áo dài truyền thống, gồm: áo Nhật Bình, áo dài ngũ thân; bộ sưu tập áo dài của Nhà thiết kế Viết Bảo lấy ý tưởng từ mỹ thuật cung đình và một số tác phẩm ký họa về Huế; bộ sưu tập “Áo dài và điện ảnh”.

Không gian triển lãm của Bảo tàng Mỹ thuật Huế còn trưng bày, tổ chức trải nghiệm tranh dân gian làng Sình; trưng bày một số sản phẩm lưu niệm thủ công, như: hoa giấy Thanh Tiên, diều Huế, sản phẩm làng nghề đệm bàng…

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế chia sẻ: “Chúng tôi mong, không gian trưng bày triển lãm “Di sản Cố đô Huế qua nghệ thuật ký họa” kết hợp với các hoạt động trình diễn, trải nghiệm sẽ mang lại cho công chúng nhiều ấn tượng và cảm xúc. Đồng thời, tạo ra một không gian “gặp gỡ” giữa những người yêu nghệ thuật, kết nối và lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về bản sắc văn hóa độc đáo, mang sắc thái tiêu biểu của vùng đất Cố đô, góp phần tăng cường giao lưu giữa các địa phương trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quảng bá về văn hóa, du lịch”.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 23/12.

Minh Hiền 

                                                                        

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LỪNG LẪY ĐIỆN BIÊN, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến dịch Điện Biên Phủ của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tiêu diệt quân Pháp ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, giành thắng lợi quyết định trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954. Tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, lực lượng Công binh có Trung đoàn Công binh 151; Tiểu đoàn Công binh thuộc Cục Vận tải; ba đại đội công binh thuộc ba đại đoàn (Đại đoàn 308, Đại đoàn 312, Đại đoàn 316).

Nghệ thuật bảo đảm công binh cho Chiến dịch Điện Biên Phủ
Kết nối di sản

Sự kiện đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” được vận hành vừa qua hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn. Song, để duy trì và khẳng định được tính “kết nối di sản” thì cần nhiều yếu tố, bởi đây không phải là lần đầu tiên mô hình này được áp dụng.

Kết nối di sản
Nặng lòng với nghiệp diễn

Với nhiều nghệ sĩ, việc được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật và với nghệ sĩ trẻ danh hiệu ấy trở nên cao quý, thiêng liêng hơn trong hành trình chinh phục, cống hiến, tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nặng lòng với nghiệp diễn

TIN MỚI

Return to top