ClockThứ Ba, 14/12/2021 11:29

Hãy góp “ Những viên gạch hồng”

TTH.VN - Cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước theo dõi kỹ và đánh giá rất cao hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa tổ chức ngày 9/12 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến từ hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn ĐảngTạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnhGiữ gìn sự trong sạch của ĐảngKết luận 21 thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng, chỉnh đốn ĐảngĐáp ứng niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Báo Nhân dân

Đặc biệt, bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có sức lan tỏa sâu rộng, được toàn thể cán bộ, đảng viên nghiên cứu từng câu, từng chữ, để tự ngấm, tự thấm và quan trọng hơn cả là tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện. Hay nói như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong lịch sử Đảng ta, hầu như không có Đại hội nào và không có Hội nghị Trung ương nào không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Từ khi bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như: hội nghị Trung ương 3 (khoá 7) năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng; hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khoá 8) năm 1999 về "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay"... 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước.

Đáng chú ý, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành 12 văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cụ thể là: Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy định về thi hành Điều lệ Đảng; kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đặc biệt, Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ có nhiều điểm mới, quy định mới rất đáng quan tâm.

Những điểm mới này được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu và giải thích rõ ràng. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên càng cảm nhận được rõ ràng tính chất, tầm quan trọng của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhận thức rõ trách nhiệm của mình để góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc khó, rất phức tạp, bởi liên quan tới việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, rất dễ đụng chạm. Thế nhưng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ: khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Vì thế, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên đều đã, đang và rất thấm thía điều này.

Bởi trên thực tế, đã có rất nhiều bài học đau xót; nhiều cán bộ cấp cao vi phạm tới mức phải chịu trách nhiệm hình sự; phải xử lý kỷ luật; khai trừ Đảng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, từ năm 2016 đến năm 2020 có hơn 15.000 cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống; hơn 8.000 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị và hơn 1.700 đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là những con số không vui và rất đáng suy nghĩ. Nhưng từ đây càng thấy rõ nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thế nên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: ngay sau hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can. Làm được như vậy là mỗi cán bộ, đảng viên đã thực sự góp “những viên gạch hồng” xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

                                                                                         Trọng Nhân

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Công bố quyết định về công tác cán bộ

Chiều 29/3, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì và trao Quyết định bổ nhiệm.

Công bố quyết định về công tác cán bộ
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

TIN MỚI

Return to top