ClockThứ Bảy, 07/04/2018 05:15

Họ đứng ở vị trí tiên phong

TTH - Có những đảng viên ở xã Quảng Thọ (Quảng Điền) đã tiên phong trong phát triển kinh tế và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công việc được giao.

Trao 234 suất quà cho học sinh xã Quảng ThọCần quan tâm đến chế độ chính sách người có côngTrưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà người dân Quảng Thọ

Những sào rau má giúp gia đình ông Lâm có cuộc sống thoải mái hơn

Ông Nguyễn Ngọc Lâm là Phó Bí thư Chi bộ thôn Phước Yên. Tốt nghiệp Trường trung cấp Thương nghiệp Đà Nẵng năm 1984, sau một thời gian bôn ba, năm 1997, ông Lâm trở về Quảng Thọ với quyết tâm gầy dựng cơ nghiệp trên quê hương mình.

Cùng tôi đi thăm cánh đồng rau má đang kỳ thu hoạch của gia đình, ông Lâm chia sẻ, muốn người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập thì mỗi cán bộ, đảng viên phải là những người tiên phong.

Những năm trước, gia đình ông Lâm chủ yếu trồng lúa, chăn nuôi gia cầm. Đến năm 2010, sau khi cùng một số hộ dân trong thôn tham gia tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ông đã mạnh dạn chuyển những diện tích nuôi trồng kém hiệu quả sang trồng rau má. “Hiệu quả kinh tế từ 6 sào rau má của gia đình cao gấp 4 - 5 lần so với trồng hoa màu trước đây. Bình quân mỗi sào rau má cho thu nhập 12 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình bớt vất vả. Thời gian tới, tôi sẽ đẩy mạnh sản xuất rau má theo quy trình VietGAP, đồng thời tạo mối liên kết để tiêu thụ sản phẩm rau má của gia đình và người dân trong thôn, trong xã”, ông Lâm cho hay.

Xuôi theo dòng sông Bồ, đến thôn La Vân Hạ, anh Hoàng Công Thông được mọi người biết đến là một trưởng thôn, đảng viên trẻ cần cù, nhiệt huyết. Ngoài vị trí trưởng thôn, anh Thông còn kiêm sửa chữa điện và trong tay có thêm 7 sào lúa, 4 sào hoa, 2 sào đậu bắp cùng một máy gặt đập liên hợp. “Tuy việc nhiều, vất vả nhưng mỗi năm cho tôi tổng thu nhập khoảng 150 triệu đồng, giúp gia đình đủ trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học tốt”, anh Thông nói.

Ngoài chăm lo sản xuất, với vai trò trưởng thôn La Vân Hạ, anh Thông thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con kết hợp tuyên truyền, vận động người dân địa phương mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ những gia đình khó khăn từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống. “Ông Lâm, anh Thông là tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trong thôn, xã học tập, noi theo cũng như góp công trong việc cùng Quảng Thọ thực hiện các tiêu chí và cán đích xã nông thôn mới”, ông Trần Văn Nhuận, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thọ đánh giá.

Bài, ảnh: VĐN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top